MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đức thay Tư lệnh quân đội Eberhard Zorn. Ảnh: Bộ Quốc phòng Đức

Tư lệnh quân đội Đức bất ngờ bị cho nghỉ hưu sớm

Song Minh LDO | 14/03/2023 17:03

Tư lệnh quân đội Đức, người hoài nghi về các chiến thuật của Ukraina, đã được thay thế bằng cựu lãnh đạo nhóm ứng phó COVID-19 của Chính phủ Đức.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã bổ nhiệm Thiếu tướng Karsten Breuer làm Tư lệnh quân đội Đức, thay thế người tiền nhiệm Eberhard Zorn nghỉ hưu sớm, truyền thông Đức đưa tin ngày 13.3.

Thiếu tướng Breuer, 59 tuổi, từng điều phối việc triển khai quân đội trong đại dịch COVID-19 và đứng đầu lực lượng đặc trách chống đại dịch của Chính phủ Đức từ tháng 11.2021 đến tháng 5.2022.

Không có lời giải thích chính thức nào được đưa ra cho việc tướng Zorn nghỉ hưu sớm. Vị tướng 63 tuổi từng bày tỏ hoài nghi về việc cung cấp cho Ukraina các thiết bị hạng nặng của Đức, lưu ý rằng quân đội Đức có rất ít dự trữ vũ khí.

Tháng 9 năm ngoái, tướng Zorn trả lời phỏng vấn tạp chí Focus, khen ngợi những tiến bộ của Ukraina, nhưng kêu gọi Kiev đừng quá căng thẳng.

Các cuộc phản công của Ukraina có thể “giành lại các vị trí hoặc khu vực đơn lẻ ở tiền tuyến, nhưng không thể đẩy lùi Nga trên một mặt trận rộng lớn” - ông nói vào thời điểm đó.

Ben Hodges - cựu chỉ huy của NATO, tướng Mỹ đã nghỉ hưu - khi đó chỉ trích đánh giá của ông Zorn về năng lực của Nga là "yếu kém một cách đáng kinh ngạc". Bản thân ông Hodges đã dự đoán Ukraina sẽ chiếm Mariupol vào cuối tháng 1.

Kể từ đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhượng bộ trước áp lực của Mỹ và đồng ý cung cấp cho Ukraina hơn 100 xe tăng Leopard, cả mẫu mới và cũ, cùng các khí tài quân sự khác.

Tuy nhiên, ủy viên Quốc hội về quân sự Eva Hoegl hôm 13.3 cho biết, việc viện trợ cho Ukraina tạo ra tình trạng thiếu hụt trong nước.

Bà Hoegl nói với đài RTL: “Quân đội Đức thiếu mọi thứ, bao gồm thiết bị nhìn ban đêm, radio và các thiết bị cá nhân cơ bản như ba lô và mũ bảo hiểm. Cơ sở hạ tầng phải được đưa vào hoạt động, điều kiện doanh trại không tốt và chúng tôi cũng cần tiền cho các hoạt động đang diễn ra, cho nhân sự”.

Bà Hoegl dự kiến ​​sẽ trình bày báo cáo thường niên về tình trạng quân đội trong ngày 14.3 và tán thành đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius về việc tăng ngân sách quân sự hàng năm thêm 10 tỉ euro, bên cạnh quỹ đặc biệt khẩn cấp 100 tỉ euro.

“Đó là một nhu cầu thực tế. Quân đội Đức cần tiền” - bà Hoegl, một thành viên đảng SPD của Thủ tướng Scholz, nói.

Việc chi tiêu quân sự diễn ra vào thời điểm nền kinh tế Đức gần như gần như bế tắc, trong khi giá lương thực và năng lượng đã tăng lần lượt 21,8% và 19,1% kể từ tháng 2.2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn