MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Embraer của Brazil. Ảnh: TTXVN

Tương lai rộng mở hơn của thương mại hàng không giữa Việt Nam - Brazil

Song Minh LDO | 25/09/2023 08:32

Chuyến thăm chính thức Brazil của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính theo lời mời của Tổng thống Brazil Lula da Silva tạo động lực quan trọng để thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Brazil phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả, hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Brazil (năm 2024), cũng như nâng quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Tối 23.9, theo giờ địa phương, sau khi đến thành phố São Paulo, Brazil, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Brazil và một số nước Nam Mỹ.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng cho biết, sẽ hội đàm chính thức với Tổng thống Lula da Silva, qua đó, hai bên sẽ thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, thống nhất về các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ song phương cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Thông tin tới bà con về quan hệ Việt Nam - Brazil, Thủ tướng cho biết, Việt Nam và Brazil thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1989 và nâng cấp lên Đối tác Toàn diện từ năm 2007. Brazil là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh và đứng thứ hai tại khu vực châu Mỹ (sau Mỹ).

Năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều ghi nhận mức kỷ lục 6,78 tỉ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam là 2,24 tỉ USD và kim ngạch nhập khẩu là 4,55 tỉ USD. Brazil hiện có 6 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký 3,83 triệu USD.

Ngoài lĩnh vực ngoại giao, hai nước cũng có cơ chế hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và văn hóa… Trên phương diện đa phương, hai nước chia sẻ quan điểm chung về nhiều vấn đề quốc tế, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Việt Nam và Brazil đều là những thị trường lớn của nhau và là cánh cửa để vào khu vực. Dư địa hợp tác giữa hai nước rất lớn, song hai bên chưa khai thác và phát huy hết tiềm năng. Chuyến công tác này của Thủ tướng nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương đi vào thực chất và hiệu quả hơn.

Trước đó, trưa 23.9 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Embraer ở thành phố São José dos Campos, bang São Paulo.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Francisco Gomes Neto cho biết, Embraer hiện là nhà sản xuất máy bay thương mại lớn thứ ba toàn cầu, chỉ sau hãng Boeing và Airbus, có thế mạnh trong sản xuất máy bay dưới 130 chỗ ngồi.

Chủ tịch tập đoàn bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam trong quá trình tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường tại Việt Nam; sẵn sàng triển khai các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại Việt Nam, cũng như cung cấp các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực hàng không.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các sản phẩm tàu bay thương mại của Embraer về mức độ an toàn khai thác, thân thiện với môi trường; cho rằng các loại tàu bay thương mại thế hệ mới của tập đoàn có thể là giải pháp giúp các hãng hàng không Việt Nam vừa phát triển đội tàu bay vừa đảm bảo hiệu quả khai thác và an toàn bay.

Bày tỏ tin tưởng vào tương lai rộng mở hơn nữa của thương mại hàng không giữa Việt Nam và Brazil, Thủ tướng đề nghị Embraer mở rộng hợp tác, đầu tư để phát triển hệ sinh thái kinh doanh của tập đoàn tại Việt Nam, tham gia đào tạo nguồn nhân lực ngành hàng không, hỗ trợ Việt Nam các giải pháp công nghệ để giúp nâng cao năng lực quản trị trong lĩnh vực hàng không, tăng cường tự động hóa, hỗ trợ dự báo và ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động quản lý bay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn