MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phiên bản tượng Nữ thần Tự do thứ 2 mà Pháp gửi tặng Mỹ chỉ nhỏ bằng 1/16 so với nguyên gốc. Ảnh: AFP

Tượng Nữ thần Tự do thứ 2 đang trên đường đến Mỹ

Phương Linh LDO | 13/06/2021 07:32
Tượng Nữ thần Tự do thứ 2 đã rời nước Pháp và đang trên đường tới Mỹ.

Theo tin từ Washington Examiner, bức tượng Nữ thần Tự do thứ 2 mà Pháp gửi tặng Mỹ được ví như “Em gái” của phiên bản đầu với chiều cao chỉ 2,83m, bằng 1/16 nguyên gốc. Tượng Nữ thần Tự do mới đã được đưa ra khỏi Bảo tàng Nghệ thuật và Thủ công của Pháp hôm 7.6 - sau dịp lễ kỷ niệm 77 năm ngày đổ bộ Normandy, còn gọi là D-Day - và đang trên đường đến Mỹ.

Ông Olivier Faron - quản lý bảo tàng - cho hay: “Chúng tôi muốn gửi một thông điệp rất đơn giản: Tình bạn của chúng tôi với Mỹ là rất quan trọng, đặc biệt tại thời điểm này. Chúng tôi phải duy trì và bảo vệ tình bạn này”.

Được tạo ra vào năm 2009, bức tượng thu nhỏ là bản sao của tượng thạch cao ban đầu mà nghệ sĩ Frederic Auguste Bartholdi đã sử dụng để thiết kế tượng Nữ thần Tự do nguyên gốc bằng đồng.

Bức tượng sẽ tới New York và dựng trên đảo Ellis từ ngày 1.7 đến ngày 5.7 để kỷ niệm Quốc khánh Mỹ. Sau đó, nó sẽ di chuyển đến Đại sứ quán Pháp ở Washington D.C vào ngày Quốc khánh Pháp và yên vị tại đó trong 10 năm tới.

Bản gốc tượng Nữ thần Tự do cao 93m được Pháp tặng cho Mỹ vào năm 1886.

Nữ thần Tự do, cầm ngọn đuốc trên tay phải và một tấm bia khắc ngày thông qua Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ ở tay trái, đã trở thành một biểu tượng của văn hóa dân gian Mỹ.

Tượng Nữ thần Tự do là cảnh tượng đầu tiên của hàng triệu người nhập cư tới Mỹ khi họ đi thuyền vào cảng New York, mang ý nghĩa là hòn đảo Tự do cho mọi con thuyền cập bến.

Bức tượng Nữ thần Tự do thứ 2 từ Pháp sẽ góp mặt vào loạt các bản sao Nữ thần Tự do khác đang có mặt trên khắp nước Mỹ, bao gồm tại các thành phố Madison, Wisconsin và Las Vegas, Nevada.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn