MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tên lửa H-2A mang theo tàu thám hiểm sao Hỏa - Hope. Ảnh: AFP

UAE tham gia "đường đua vũ trụ" với tàu thám hiểm sao Hỏa

Nguyễn Hạnh LDO | 05/05/2021 19:25
Tàu vũ trụ thăm dò sao Hỏa mang tên Hope (Hy Vọng), là tàu vũ trụ liên hành tinh đầu tiên của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Trên thực tế, tàu thám hiểm Hope là sứ mệnh khoa học vũ trụ đầu tiên của một quốc gia Arab, theo Space.

Chính phủ UAE coi sứ mệnh này là một cách để đưa thế giới Arab trở lại vị trí hàng đầu của khoa học và thiên văn học - một vị trí mà khu vực này đã không nắm giữ kể từ "Thời kỳ vàng" của Hồi giáo, từ thế kỷ IX đến thế kỷ XIII.

Trong thời gian đó, thế giới Hồi giáo Arab là thành trì của tri thức triết học, toán học, thiên văn học và y học. Người Arab đã đạt được những bước tiến tiên phong trong đại số và lượng giác, đồng thời phát triển thêm các công cụ thiên văn như đồng hồ mặt trời. Nhưng kể từ khi kết thúc thời kỳ Halcyon, thế giới Arab đã đóng góp rất ít về mặt thống kê cho khoa học, theo một đánh giá trên tạp chí The New Atlantis.

Tàu vũ trụ Hope trong quá trình chuẩn bị phóng. Ảnh: MBRSC
Sứ mệnh Hope là một nỗ lực để giúp thay đổi điều đó. Chính phủ UAE cũng đã thiết lập một chương trình nhằm hướng tới việc xây dựng một khu định cư có thể sinh sống được trên sao Hỏa vào năm 2117.
Tàu vũ trụ Hope hoàn chỉnh trước khi phóng. Ảnh: Văn phòng Truyền thông Chính phủ Dubai

Tàu thám hiểm sao Hỏa Hope được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima của Nhật Bản trên một tên lửa H-2A của Mitsubishi Heavy Industries vào ngày 19.7.2020, sau nhiều lần trì hoãn do thời tiết. Hope tách thành công khỏi tên lửa khoảng một giờ sau khi cất cánh.

Các nhân viên của sứ mệnh vui mừng khi nhận được tín hiệu tàu vũ trụ đã vào quỹ đạo sao Hỏa thành công. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ UAE

Sau bảy tháng du hành không gian, tàu thăm dò đã đến quỹ đạo xung quanh sao Hỏa vào tháng 2.2021. Tàu thăm dò này sẽ nghiên cứu hành tinh đỏ trong suốt một năm sao Hỏa (687 ngày Trái đất, tức khoảng hai năm). Nếu mọi thứ suôn sẻ, sứ mệnh có thể được gia hạn thêm hai năm.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum - Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng của UAE cho biết trong tuyên bố năm 2014: “Chúng tôi chọn thử thách khó khăn là đến được sao Hỏa vì những thử thách hoành tráng truyền cảm hứng và động lực cho chúng tôi. Thời điểm chúng tôi ngừng tham gia những thử thách như vậy là thời điểm chúng tôi ngừng tiến về phía trước".

Tàu vũ trụ Hope trước khi được khởi động. Ảnh: MBRSC

Với việc đưa tàu vũ trụ vào quỹ đạo thành công, UAE đã trở thành thực thể thứ 5 đến được sao Hỏa, cùng với NASA, Nga, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu và Ấn Độ. Trung Quốc cũng đã tham gia vào "đường đua vũ trụ" một ngày sau UAE, với việc đưa tàu do thám vào quỹ đạo sao Hỏa trong sứ mệnh Tianwen-1 của họ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn