MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trạm radar Ukraina cháy rụi sau đòn tấn công của UAV Nga. Ảnh cắt từ video

UAV Nga diệt trạm radar di động của Ukraina

Song Minh LDO | 05/09/2024 07:18

Trạm radar di động của Ukraina đã bị một máy bay không người lái UAV Nga Lancet phá hủy ở tỉnh Sumy.

Các lực lượng Nga đã phá hủy xe Malakhit-M - trạm radar di động của Ukraina. Bộ Quốc phòng Nga đồng thời công bố video về cuộc tấn công.

Trong một tuyên bố gửi tới hãng thông tấn TASS ngày 4.9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết xe Malakhit-M đã bị trinh sát trên không phát hiện tại tỉnh Sumy của Ukraina, giáp với tỉnh Kursk của Nga, nơi giao tranh ác liệt đã diễn ra trong gần một tháng.

Các quan chức lưu ý, trạm radar đã bị một máy bay không người lái cảm tử Lancet phá hủy hoàn toàn.

Đoạn clip không ghi ngày tháng do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy xe Malakhit-M đang ở trong địa hình rừng rậm, sau đó bị một máy bay không người lái tấn công trực tiếp. Vài phút sau vụ nổ, chiếc xe bị nhấn chìm hoàn toàn trong biển lửa, với những cột khói bốc lên không trung. Hiện chưa rõ số phận của quân nhân Ukraina.

This browser does not support the video element.

Trạm radar di động Malakhit-M của Ukraina bị UAV Nga phá hủy. Video: Bộ Quốc phòng Nga/RT

Malakhit-M của Ukraina là phiên bản hiện đại hóa trạm radar P-18 thời Liên Xô vào những năm 1970. Nó có thể phát hiện các mục tiêu nhỏ ở phạm vi lên tới 400km. Tính đến năm 2022, quân đội Ukraina ước tính có khoảng 50 trạm radar như vậy.

Khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trở thành một trong những đặc điểm nổi bật nhất của cuộc xung đột Ukraina, Nga đã tích cực sử dụng UAV Lancet tấn công nhiều mục tiêu khác nhau của Ukraina, bao gồm cả xe tăng do phương Tây cung cấp.

Được phát triển bởi ZALA Aero Group thuộc Tập đoàn Kalashnikov Concern, máy bay không người lái Lancet có một số cải tiến, có thể mang theo tải trọng lên tới 3kg với phạm vi tối đa là 50km.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn