MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thiết bị đo khí đốt. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP

Ukraina cam kết duy trì cấp khí đốt Nga cho các nước EU

Thanh Hà LDO | 11/11/2023 13:23

Ukraina sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt Nga cho Áo ngay cả khi không có hợp đồng quá cảnh với Nga.

Khí đốt Nga sẽ đi qua Ukraina đến Áo ngay cả khi hợp đồng trung chuyển hiện tại giữa Mátxcơva và Kiev không được gia hạn, Phó Thủ tướng Ukraina Olga Stefanishina cam kết trong chia sẻ với đài truyền hình ORF của Áo.

Quan chức Ukraina đảm bảo với Vienna rằng, Kiev là một “đối tác đáng tin cậy” và sẽ tiếp tục vận chuyển khí đốt từ Nga sang Áo sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn.

Thủ tướng Ukraina Stefanishina bày tỏ hy vọng rằng, đổi lại, các quốc gia thành viên EU sẽ bật đèn xanh cho việc bắt đầu đàm phán với Ukraina về việc nước này gia nhập khối.

Thỏa thuận vận chuyển khí đốt hiện tại của Kiev với Mátxcơva có hiệu lực đến năm 2024. Theo các quan chức Ukraina, cơ hội để hai bên đàm phán ký thỏa thuận mới rất mong manh. Người đứng đầu công ty năng lượng nhà nước Ukraina Naftogaz Aleksey Chernyshov từng nhấn mạnh: “Không có ý định hay sáng kiến ​​về việc gia hạn thỏa thuận".

Hợp đồng 5 năm hiện tại giữa Nga và Ukraina do EU làm trung gian được ký năm 2019 - chỉ 24 giờ trước khi thỏa thuận trước đó hết hạn. Theo thỏa thuận hiện hành, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đồng ý trung chuyển 65 tỉ mét khối khí đốt qua Ukraina vào năm 2020 và trung chuyển 40 tỉ mét khối khí đốt hàng năm từ năm 2021 đến năm 2024.

Việc vận chuyển khí đốt Nga qua Ukraina hiện chiếm 5% lượng xuất khẩu khí đốt Nga sang châu Âu. Tuy nhiên, một số quốc gia EU, trong đó có Áo, vẫn phụ thuộc nhiều vào khí đốt nhập khẩu từ Nga.

Áo nhập khẩu khoảng 2/3 lượng khí đốt Nga thông qua Ukraina. Theo ORF, công ty năng lượng OMV của Áo có hợp đồng cung cấp dài hạn với Nga đến năm 2040.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn