MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một sự kiện của NATO ở Bucharest, Romania, năm 2008. Ảnh: AFP

Ukraina cảnh báo NATO chớ lặp lại sai lầm của bà Merkel

Ngọc Vân LDO | 02/07/2023 16:15

Ngoại trưởng Ukraina cảnh báo NATO chớ lặp lại sai lầm của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel phản đối Kiev gia nhập tổ chức này.

NATO nên rút ra bài học từ quá khứ và không cản trở nguyện vọng gia nhập NATO của Kiev như cách đây 15 năm theo chỉ thị của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel - Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba cho biết hôm 30.6.

“Đừng lặp lại sai lầm mà Thủ tướng Merkel đã mắc phải ở Bucharest năm 2008 khi bà phản đối quyết liệt bất kỳ tiến triển nào đối với việc Ukraina trở thành thành viên NATO” - Ngoại trưởng Kuleba lập luận trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Axel Springer ở Berlin, Đức.

Năm 2008, các quốc gia NATO đã quyết định không cung cấp cho Ukraina Kế hoạch Hành động Thành viên (MAP) - một lộ trình để trở thành thành viên chính thức của khối quân sự do Mỹ lãnh đạo.

Angela Merkel, người đã nghỉ hưu vào năm 2021, kể từ đó vẫn bảo vệ quyết định của bà phản đối cấp MAP cho Ukraina.

Ngoại trưởng Kuleba nhấn mạnh, “sau khi xung đột Nga - Ukraina kết thúc, việc châu Âu không chấp nhận Kiev gia nhập NATO sẽ là hành động nguy hiểm vì điều đó có nghĩa là lựa chọn chiến tranh sẽ vẫn để ngỏ”.

Ukraina chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9.2022, vài tháng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Những bình luận của Ngoại trưởng Kuleba được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào giữa tháng 7 tại Vilnius, Lithuania.

Các quan chức Ukraina cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ không tham dự sự kiện này trừ khi Kiev được trao cho một con đường cụ thể để trở thành thành viên NATO.

Igor Zhovkva, một trong những trợ lý của ông Zelensky, cho biết gần đây: “Những gì chúng tôi đang yêu cầu là bắt đầu thủ tục”.

Nga phản đối tư cách thành viên NATO cho Ukraina, cho biết tính trung lập của Ukraina là một trong những điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài giữa hai nước.

Nga nhiều lần tuyên bố coi việc NATO mở rộng sang phía Đông là mối đe dọa đối với an ninh của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn