MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CEO Maksim Timchenko của tập đoàn năng lượng khổng lồ DTEK của Ukraina. Ảnh: Financial Times

Ukraina cảnh báo nguy cơ thua trận chiến năng lượng

Thanh Hà LDO | 05/03/2024 07:50

Ukraina có thể thua trong “trận chiến năng lượng” với Nga do thiếu lực lượng phòng không.

Nhận định do CEO Maksim Timchenko của tập đoàn năng lượng khổng lồ DTEK thuộc sở hữu của người giàu nhất Ukraina chia sẻ với Financial Times. DTEK là công ty thuộc sở hữu của người giàu nhất Ukraina Rinat Akhmetov.

CEO Maksim Timchenko chia sẻ với tờ báo Anh rằng DTEK đang hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga và gặp trở ngại trong việc sửa chữa những nơi bị hư hại sau các cuộc tấn công. Ông kêu gọi các nhà tài trợ phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.

“Sau 2 năm chiến đấu, chúng tôi không thể để thua trong trận chiến năng lượng này. Và có nguy cơ chúng tôi bắt đầu thua chỉ vì những cam kết không được thực hiện" - ông nói.

Ngoài những hệ quả trực tiếp từ các cuộc tấn công trong bối cảnh xung đột, những cam kết chưa được thực hiện "còn làm tổn hại rất nhiều đến niềm tin của chúng tôi”, ông Timchenko nói thêm.

RT cho hay, Nga bắt đầu tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina để trả đũa vụ đánh bom vào cầu Crimea tháng 10.2022. Quân đội Nga tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina nhằm làm giảm năng lực quân sự của nước này.

Ông Timchenko khẳng định, việc bảo vệ tài sản của công ty do ông điều hành có thể cũng quan trọng như việc chiến đấu ở tiền tuyến, bởi để Ukraina giành chiến thắng thì nền kinh tế phải tồn tại. Điện “quan trọng như nhau trong mùa hè và mùa đông”, ông lưu ý.

Tình trạng mất điện nghiêm trọng trong mùa hè ở Ukraina không dẫn tới mối đe dọa tức thì với dân thường như mùa đông nhưng buộc các ngành công nghiệp phải tạm dừng hoạt động.

Tháng 11 năm ngoái, Ngân hàng Thế giới ước tính thiệt hại với ngành năng lượng của Ukraina trong chiến sự lên tới 12 tỉ USD, với hơn 50% cơ sở hạ tầng điện của nước này bị hư hại vào mùa đông năm 2022-2023.

DTEK cho biết đã ghi nhận hơn 9.700 cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của công ty kể từ khi xung đột bắt đầu tháng 2.2022. Gần 160 cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy nhiệt điện của công ty vốn cung cấp khoảng 20% ​​nhu cầu điện của Ukraina.

Chỉ riêng trong năm nay, DTEK đã hứng chịu 150 cuộc tấn công, dẫn tới hơn 1 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp là khách hàng của công ty trong tình trạng mất điện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn