MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vụ việc bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraina diễn ra ở eo biển Kerch. Ảnh: Sputnik

Ukraina cầu cứu Mỹ giúp trong cuộc khủng hoảng lãnh hải với Nga

Khánh Minh LDO | 27/11/2018 10:00
Ukraina đề nghị Mỹ giúp trong vụ Nga bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraina vì xâm phạm lãnh hải Nga - Đại sứ Ukraina tại Washington cho biết.

“Việc sử dụng vũ lực sai trái của Nga đối với các tàu và thuỷ thủ hải quân Ukraina là sự khiêu khích, đưa việc gây hấn của Nga với Ukraina lên một cấp độ mới” - Đại sứ Ukraina Valeriy Chaly viết trên Facebook.

Đại sứ nhấn mạnh rằng, sự việc nói trên có thể dẫn đến hậu quả là một cuộc xung đột toàn diện ở Biển Đen, đe doạ an ninh của tất cả các nước trong khu vực.

“Chúng tôi ngay lập tức đã liên lạc với các đối tác Mỹ, kêu gọi họ kiên quyết ủng hộ Ukraina và gửi tín hiệu rõ ràng của Mỹ đến kẻ gây hấn. Chúng tôi đảm bảo rằng họ (Mỹ) đang theo dõi chặt chẽ diễn tiến và chuẩn bị phản ứng để ngăn chặn leo thang hơn nữa. Chúng tôi đang nhờ vào sự hỗ trợ của đối tác chiến lược” - tờ UAWire dẫn lời ông Chaly.

Hôm 25.11, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cảnh báo tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng “Nga hành động ngoài vòng pháp luật” khi tịch thu các tàu hải quân của Ukraina ở Biển Azov, và với hành động như vậy, Nga đang ngăn cản việc bình thường hoá quan hệ giữa Washington và Mátxcơva.

Bà Haley đổ lỗi cho Nga về vụ việc, gọi hành động bắt giữ tàu là “xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Ukraina”. Đại diện Mỹ cho biết, các cáo buộc của bà được đưa ra sau khi thống nhất với Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo, và phản ánh “những quan ngại ở cấp cao nhất của chính phủ Mỹ”.

Cảnh báo của Mỹ được đưa ra vài ngày trước cuộc gặp dự kiến của Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ liên quan đến việc các tàu hải quân Ukraina vi phạm nghiêm trọng các quy tắc lưu thông hòa bình trên Biển Đen.

Bộ Ngoại giao Nga gọi vụ việc ở eo biển Kerch là một sự khiêu khích nhằm tạo ra lý do để tăng cường lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Mátxcơva sẽ kiên quyết ngăn chặn bất kỳ sự xâm lấn nào về chủ quyền và an ninh - Sputnik dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố khi bình luận về tình hình ở eo biển Kerch.

Mátxcơva cũng công phẫn bởi sự tấn công Đại sứ quán Nga của các phần tử tự do quá khích ở Ukraina gây thiệt hại cho cơ quan đại diện. Liên bang Nga  yêu cầu những người chịu trách nhiệm cần phải được đưa ra công lý - Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong tuyên bố.

Về phần mình, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, trong thời gian xảy ra vụ việc ở eo biển Kerch Nga đã hành động theo luật pháp quốc tế và luật pháp trong nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn