MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Vladimir Putin dự kiến gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại hội nghị Bộ Tứ Normandy vào tháng 12 tới. Ảnh: UNIAN

Ukraina chấp nhận "thỏa hiệp hợp lý" để giải quyết xung đột miền đông

Song Minh LDO | 21/11/2019 09:36

Ukraina sẵn sàng chấp nhận "thỏa hiệp hợp lý" tại hội nghị Bộ Tứ Normandy về giải quyết cuộc xung đột ở miền đông Ukraina - Ngoại trưởng Vadym Prystaiko cho biết hôm 19.11.

Các nhà lãnh đạo Ukraina, Nga, Đức và Pháp dự kiến ​​sẽ gặp nhau vào tháng tới theo định dạng Bộ Tứ Normandy để cố gắng chấm dứt cuộc xung đột giữa quân đội Ukraina và các lực lượng ly khai ở miền đông kéo dài duốt 5 năm qua.

"Chúng tôi sẽ đến cuộc họp Normandy với những ý tưởng cởi mở, tâm trí cởi mở, sẵn sàng chấp nhận một sự thỏa hiệp hợp lý", Reuters dẫn lời ông Prystaiko nói với các phóng viên tại một cuộc họp với Ngoại trưởng Đức Heiko Maas.

Trong khi đó, ông Maas cho biết Đức và Pháp sẽ làm mọi cách để đạt được giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột và nói thêm rằng "theo quan điểm của chúng tôi, đã đến lúc Nga phải bắt đầu hành động quyết liệt" để giúp chấm dứt xung đột.

Hội nghị Bộ Tứ Normandy sẽ là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo của bốn quốc gia gặp nhau sau hơn ba năm và sẽ tuân theo một loạt các biện pháp xây dựng lòng tin của Ukraina và Nga, bao gồm trao đổi tù nhân và rút quân theo giai đoạn.

Những nỗ lực trước đây để kết thúc chiến sự ở miền đông Ukraina đã thất bại, với bên này cáo buộc bên kia vi phạm lệnh ngừng bắn đã được thỏa thuận tại Minsk, thủ đô Belarus, vào năm 2015.

"Việc thực hiện thỏa thuận đã đạt được chỉ có thể được đo lường thông qua các hành động và kết quả. Và thông qua các hành động và kết quả, niềm tin cũng có thể được thiết lập", Ngoại trưởng Đức Maas nói.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky lên nắm quyền trong năm nay với cam kết chấm dứt chiến tranh, nhưng các động thái hòa bình của ông cũng đã dẫn đến các cuộc biểu tình của những người cáo buộc ông nhượng bộ Nga quá nhiều.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn