MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lính cứu hỏa dập đám cháy tại trạm biến áp điện ở Kharkiv, Ukraina. Ảnh: AFP

Ukraina có thể mất điện 20 tiếng/ngày trong mùa đông tới

Ngọc Vân LDO | 05/09/2024 20:02

Tình trạng mất điện ở Ukraina có thể kéo dài từ 12 đến 20 tiếng mỗi ngày trong mùa đông tới.

Tờ Ukrainska Pravda của Ukraina đưa tin, các kịch bản lạc quan dự đoán rằng trong giai đoạn thu đông, tình trạng mất điện ở Ukraina sẽ kéo dài 12 giờ một ngày, trong khi các kịch bản bi quan dự đoán tình trạng mất điện kéo dài tới 20 giờ/ngày.

Ông Yurii Korolchuk, chuyên gia Viện Chiến lược Năng lượng, dự báo một số kịch bản về tình hình điện năng trong giai đoạn thu đông, tùy thuộc vào diễn biến của các sự kiện.

Theo dự báo lạc quan, nếu 8 hoặc 9 tổ máy của nhà máy điện hạt nhân hoạt động ổn định và mùa đông ôn hòa, không có sương giá nghiêm trọng, thì dự kiến ​​sẽ khôi phục được khoảng 3 trong 6 gigawatt (GW) công suất bị hư hại. Trong trường hợp này, tình trạng mất điện kéo dài 12 giờ một ngày có thể xảy ra.

Một kịch bản bi quan hơn cho thấy chỉ có khoảng 2 GW công suất sẽ được khôi phục, số lượng các tổ máy hạt nhân hoạt động sẽ là 6 hoặc 7 và mùa đông sẽ lạnh giá. Khi đó, hệ thống điện sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng.

Trong trường hợp xấu nhất, người dân Ukraina có thể phải chịu đựng 20 tiếng mỗi ngày không có điện và hệ thống sưởi nếu Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina.

Serhii Nahorniak, thành viên Ủy ban Năng lượng của Quốc hội Ukraina, cho biết nếu nhiệt độ giảm xuống âm 10 độ C vào mùa đông, người dân Ukraina rất có thể chỉ có điện 12-14 giờ mỗi ngày, và khoảng 10 giờ còn lại không có điện.

Trung tâm chống thông tin sai lệch trên Facebook của Ukraina cho biết, người dân đặt nhiều hy vọng vào sự hỗ trợ của phương Tây.

Trong chuyến thăm chính thức tới Mỹ, phái đoàn Ukraina đã đạt được thỏa thuận với các quan chức và đại diện doanh nghiệp Mỹ về một chiến lược khôi phục và hiện đại hóa nhanh chóng hệ thống năng lượng của Ukraina. Để tăng cường an ninh năng lượng, Mỹ đã cung cấp cho Ukraina gói hỗ trợ tài chính trị giá 800 triệu USD.

"Tuy nhiên, bên cạnh các biện pháp của chính phủ, các doanh nghiệp và người dân nên chủ động bảo dưỡng hệ thống điện dự phòng (bộ sạc dự phòng, trạm sạc, máy phát điện diesel, tấm pin mặt trời và bộ biến tần) để có thể tự tin ứng phó tình trạng mất điện khẩn cấp" - Trung tâm chống thông tin sai lệch trên Facebook của Ukraina lưu ý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn