MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cây cầu nối liền Nga với bán đảo Crimea. Ảnh: Reuters.

Ukraina đẩy mạnh cầu cứu phương Tây sau vụ đụng độ lãnh hải với Nga

Thanh Hà LDO | 14/12/2018 08:49

Lãnh đạo hải quân Ukraina đang gặp người đồng cấp Mỹ trong tuần này tại Washington để trao đổi về việc Nga tịch thu 3 tàu của Ukraina, quan chức Mỹ cho biết ngày 13.12.

Tháng trước, Nga đã tịch thu 3 tàu của hải quân Ukraina đang tìm cách đi qua eo biển Kerch theo hướng từ biển Đen tới biển Azov. Ngoài 3 tàu, có 24 thủy thủ đoàn người Ukraina cũng bị bắt giữ.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Eric Pahon cho biết, Đô đốc Ukraina Ihor Voronchenko có các cuộc họp với Đô đốc John Nicholson - chỉ huy tác chiến của hải quân Mỹ trong hai ngày 13 và 14.12.

Ông Nicholson và các quan chức Lầu Năm Góc khác "sẽ nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina trong các biên giới được quốc tế công nhận, mở rộng ra lãnh hải, cũng như quyền để các tàu của họ đi qua vùng biển quốc tế" - người phát ngôn Pahon trả lời AFP.

Ông Eric Pahon cho biết, chính phủ Mỹ ủng hộ "Ukraina trong việc theo đuổi giải pháp ngoại giao và hòa bình với hành vi gây hấn đang diễn ra của Nga, trong đó có cả cuộc tấn công gần đây của Nga vào các tàu hải quân Ukraina ở Biển Đen".

Ngày 13.12, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina đã kêu gọi sự đáp trả quốc tế nhanh chóng với Nga sau vụ tịch thu 3 tàu và bắt giữ 24 thủy thủ Ukraina.

Trong khi đó, Reuters cho hay, EU trao cho Ukraina nhiều sự hỗ trợ hơn nhưng kiên quyết không đưa ra lệnh trừng phạt mới với Nga.

Trong hội nghị thượng đỉnh ngày 13.12, các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu đề xuất viện trợ nhiều hơn cho Ukraina sau vụ Nga tịch thu các tàu ở Crimea. Tuy nhiên, lời kêu gọi trừng phạt Mátxcơva đã không được chú ý tới trong bối cảnh Berlin và Paris hướng trọng tâm vào việc đòi thả các thủy thủ bị bắt.

Các nhà lãnh đạo 28 nước thành viên của khối đã quyết định tiếp tục các biện pháp trừng phạt hiện có và không tìm được sự đồng thuận trong việc tăng cường trừng phạt Nga.

"Không có lời biện minh nào cho việc Nga sử dụng lực lượng quân sự" - EU tuyên bố.

EU cũng  yêu cầu thả 24 thủy thủ Ukraina, trả lại 3 tàu của họ và cho phép tự do lưu thông tất cả các tàu qua eo biển Kerch, nơi kiểm soát việc đi vào biển Azov gần Crimea. EU cũng đề nghị giúp đỡ Ukraina với những các khu vực bị tổn thất về thương mại do hành động của Nga ở biển Azov.

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã gặp Chủ tịch hội đồng Châu Âu Donald Tusk tại Brussels hôm 12.12. Nhà lãnh đạo Ukraina cũng nhận được sự trấn an từ Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Ông Stoltenberg cho biết sáng 13.12 rằng, NATO sẽ cung cấp cho Kiev các thiết bị liên lạc trong tháng này. Đây là một phần trong cam kết trị giá 40 triệu euro (46 triệu USD) để củng cố lực lượng vũ trang Kiev.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn