MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ukraina đòi Shell 1 tỉ USD tiền bán cổ phần ở dự án dầu khí Sakhalin-2 ở Nga. Ảnh: Sakhalin-2

Ukraina đòi 1 tỉ USD của gã dầu mỏ khổng lồ toàn cầu ở Nga

Khánh Minh LDO | 20/04/2023 07:16
Ukraina đòi hơn 1 tỉ USD từ việc bán tài sản của Shell, gã dầu mỏ khổng lồ toàn cầu, ở Nga.

Tờ Politico đưa tin, cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky yêu cầu gã khổng lồ dầu mỏ Shell trao số tiền thu được từ việc bán tài sản ở Nga cho Ukraina.

Trong bức thư gửi Giám đốc điều hành Shell Wael Sawan ngày 17.4, ông Oleg Usenko - cố vấn kinh tế của Tổng thống Zelensky - được cho là đã kêu gọi công ty Anh quyên góp số tiền thu được từ việc bán cổ phần sắp tới trong một dự án dầu khí ở Siberia cho kho bạc của Kiev.

“Nếu hoàn thành, hơn 1 tỉ USD tiền mặt của Nga sẽ vào tài khoản của Shell. Chúng tôi kêu gọi Shell cung cấp bất kỳ khoản tiền bán hoặc cổ tức nào của Nga cho các nạn nhân chiến tranh - chính cuộc chiến được tài trợ bởi những tài sản đó" - Politico dẫn bức thư của ông Usenko.

Ông Usenko nói thêm, trao tiền cho chính phủ Ukraina là hợp lý về mặt đạo đức.

Shell đã rút khỏi thị trường Nga sau khi Mátxcơva tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào tháng 2 năm ngoái, thông báo sẽ bán số tài sản lên tới 5 tỉ USD tại quốc gia này.

Theo các phương tiện truyền thông Nga đưa tin vào tuần trước, cổ phần của Shell trong dự án phát triển dầu khí Sakhalin-2 sẽ được công ty năng lượng Nga Novatek mua lại với giá khoảng 1,1 tỉ USD, mặc dù không rõ liệu số tiền thu được từ việc mua lại này có đến tay hãng dầu mỏ của Anh hay không.

Người phát ngôn của Shell nói với Politico, họ không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào ở Nga và không biết tiền từ việc bán sẽ đến đâu. Công ty không cho biết liệu có đáp ứng yêu cầu của ông Usenko nếu có thể hay không.

Shell không phải là công ty năng lượng duy nhất bị Ukraina đòi tiền. Cố vấn Usenko đòi tiền BP khi hãng bán cổ phần trong công ty năng lượng khổng lồ Rosneft của Nga vào năm ngoái.

Ông Usenko còn đòi hàng trăm tỉ USD từ tài sản bị đóng băng của Nga và yêu cầu các nhà tài trợ phương Tây của Ukraina tăng gấp đôi viện trợ tài chính cho Kiev.

Do cuộc xung đột khiến giá nhiên liệu hóa thạch tăng cao, Bộ trưởng Năng lượng Ukraina German Galushchenko đã kêu gọi các công ty khác chia sẻ một phần “lợi nhuận trời cho” của họ với chính phủ Kiev ông “để giúp khôi phục, xây dựng lại ngành năng lượng Ukaina” - Politico đưa tin vào tháng trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn