MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thiệt hại ở Sudzha sau cuộc tấn công của Ukraina vào vùng Kursk của Nga. Ảnh: Thống đốc tỉnh Kursk Alexei Smirnov

Ukraina đột kích biên giới gần trung tâm khí đốt lớn của Nga

Thanh Hà LDO | 08/08/2024 19:50

Ukraina và Nga giao tranh khốc liệt ở tỉnh Kursk gần một trung tâm truyền tải khí đốt lớn và một nhà máy điện hạt nhân.

Nga giao tranh dữ dội với các lực lượng Ukraina xâm nhập tỉnh Kursk, gần một trung tâm truyền tải khí đốt lớn, Reuters thông tin. Đây là một trong những cuộc xâm nhập lớn nhất của Ukraina vào Nga kể từ khi xung đột bắt đầu tháng 2.2022.

Nga đã tiến công trong năm nay sau khi các cuộc phản công của Ukraina năm 2023 không ghi nhận thành quả lớn nào. Các quan chức Nga cho hay, trên thực địa, Nga giành quyền kiểm soát thêm 420km2 lãnh thổ từ các lực lượng Ukraina tính từ ngày 14.6.

Ngày 6.8, Ukraina mở cuộc phản công và các cuộc giao tranh diễn ra liên tục trong đêm cho tới 7.8 khi các lực lượng Ukraina tiến về phía tây bắc của đô thị biên giới Sudzha, cách Mátxcơva 530km về phía tây nam, Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Sudzha là điểm trung chuyển khí đốt cuối cùng của Nga sang châu Âu qua Ukraina: Đường ống dẫn khí Urengoy-Pomary-Uzhhorod đã vận chuyển khoảng 14,65 tỉ m3 khí đốt trong năm 2023, tương đương khoảng một nửa lượng khí đốt Nga xuất khẩu sang châu Âu.

Nhà điều hành đường ống dẫn khí đốt của Ukraina cho biết, khí đốt Nga đang được vận chuyển bình thường đến người tiêu dùng châu Âu. Cách Sudzha khoảng 60km về phía đông bắc là nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga.

Tối 7.8, Nga đã triển khai binh sĩ Vệ binh Quốc gia để bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Kursk, chỉ cách biên giới Ukraina 60km. Nhà máy điện có 4 khối lò phản ứng hạt nhân, với tổng công suất gần 2 gigawatt, cung cấp điện cho lưới điện của Kursk và 19 vùng khác. Lực lượng tăng cường cũng đã được Vệ binh Quốc gia Nga triển khai để chống lực lượng phá hoại và trinh sát ở tỉnh Kursk và Belgorod.

Reuters lưu ý, giao tranh ác liệt quanh Sudzha diễn ra vào thời điểm quan trọng trong cuộc xung đột ở Ukraina - cuộc chiến trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến 2. Ukraina đang mất lãnh thổ và Kiev đang lo ngại về nguồn tài trợ từ Mỹ trong bối cảnh bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.

Hậu bầu cử Mỹ, cục diện có nhiều biến động do đó cả Nga và Ukraina đều đang mong muốn giành được lợi thế nhiều nhất có thể trên thực địa.

Các blogger quân sự Nga đã thông tin về các cuộc giao tranh dữ dội, trong đó nhiều người nói rằng Ukraina đã mở mặt trận mới. Ukraina chưa bình luận về trận chiến này trong khi đó Nga đã gửi lực lượng dự bị để củng cố phòng thủ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã phá hủy 50 xe bọc thép, bao gồm 7 xe tăng, 8 xe bọc thép chở quân, 3 xe chiến đấu bộ binh và 31 xe chiến đấu bọc thép của Ukraina trong khu vực.

Các lực lượng bán quân sự tự xưng tình nguyện chiến đấu cùng phía với Ukraina đã xâm nhập vào một số khu vực thuộc Belgorod và Kursk của Nga trong năm nay, dẫn đến một đợt tấn công lớn của quân đội Nga nhằm thiết lập một vùng đệm ở đông bắc Ukraina.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn