MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phiên họp thứ 35 của Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Châu Phi tại Ethiopia, ngày 5.2.2022. Ảnh: Getty

Ukraina gửi thông điệp đến các nước Châu Phi

Song Minh LDO | 11/10/2022 11:00
Ukraina đề nghị các nhà lãnh đạo Châu Phi từ bỏ sự trung lập đối với cuộc xung đột giữa Ukraina và Nga.

Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba kêu gọi Châu Phi ủng hộ Kiev trong cuộc bỏ phiếu sắp tới của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để lên án các cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraina vào Nga. Theo RT, Ngoại trưởng Kuleba công bố "Thông điệp tới các quốc gia Châu Phi" trên trang web của Bộ hôm 10.10.

“Sự hỗ trợ của Châu Phi lúc này cần thiết hơn bao giờ hết” - Ngoại trưởng Kuleba viết, cho biết ông cắt ngắn chuyến công du tới các nước Châu Phi để về nhà sau cuộc tấn công tên lửa của Nga vào Kiev và các thành phố khác. 

“Các quốc gia Châu Phi phải ủng hộ luật pháp quốc tế, toàn vẹn lãnh thổ và hòa bình không chỉ bằng cách lên án các cuộc tấn công vào Kiev, Odessa, Dnepr, Kharkiv, Rovno, Lviv và Ivano-Frankovsk, mà còn bằng cách lên án các cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập 4 lãnh thổ Ukraina vào Nga trong cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc" - ông Kuleba viết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả các cuộc tấn công tên lửa vào các thành phố của Ukraina ngày 10.10 là đáp trả "những hành động khủng bố" của Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, cầu Crimea, cùng các địa điểm khác. 

Các tên lửa Nga nhắm vào các cơ sở năng lượng, kiểm soát quân sự và thông tin liên lạc của Ukraina, làm hư hại các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Kiev cho đến nay đã gặp khó khăn trong việc thuyết phục các nhà lãnh đạo Châu Phi. Tuyên bố của Ukraina - rằng Nga đang giữ lục địa này làm “con tin” và bằng cách nào đó phải chịu trách nhiệm về các lệnh trừng phạt mà các quốc gia NATO áp đặt dẫn đến trở ngại cho nguồn cung cấp lương thực toàn cầu - hầu như không được chú ý. Chỉ một nửa số quốc gia Châu Phi ủng hộ nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 6 lên án hành động của Nga ở Ukraina, và không có quốc gia nào tham gia vào các lệnh trừng phạt do Mỹ và Châu Âu dẫn đầu.

Thay vào đó, Chủ tịch Liên minh Châu Phi Macky Sall phàn nàn rằng các lệnh trừng phạt Nga khiến lục địa này gặp khó khăn hơn trong việc thanh toán phân bón và ngũ cốc mà họ rất cần, trong khi Châu Âu có thể tự khắc phục những kẽ hở.

Liên Hợp Quốc dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu trong tuần này về nghị quyết tuyên bố các cuộc trưng cầu dân ý và sáp nhập bốn vùng lãnh thổ Ukraina là bất hợp pháp. Nga yêu cầu bỏ phiếu kín, với lý do áp lực nặng nề từ phương Tây và Ukraina là những yếu tố có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả. “Có thể sẽ khó cho các nước phản đối nếu quan điểm của họ được công khai” - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nêu rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn