MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky (trái) trao đổi thỏa thuận an ninh với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ngày 16.2.2024. Ảnh: AFP

Ukraina ký thỏa thuận an ninh 10 năm với Pháp, Đức

Khánh Minh LDO | 17/02/2024 12:02

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã ký một thỏa thuận an ninh song phương 10 năm với Pháp vài giờ sau khi chính thức ký thỏa thuận tương tự với Đức hôm 16.2.

AP đưa tin, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chào đón tại Điện Elysee ở Paris.

Theo thỏa thuận an ninh Ukraina - Pháp, Paris cung cấp gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 3 tỉ euro (3,2 tỉ USD) cho Kiev trong năm nay. Đây là số tiền hàng năm lớn nhất mà Pháp trao cho Ukraina kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết: “Chúng ta phải đầu tư hơn nữa để hỗ trợ Ukraina ở quy mô lớn hơn và lâu dài hơn”. Ông Macron nói sẽ tới Ukraina vào giữa tháng 3.

Điểm dừng chân của Tổng thống Zelensky ở Pháp diễn ra sau khi ông gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz trước đó trong ngày tại Berlin. Đức cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 1,1 tỉ euro (1,2 tỉ USD), bao gồm 36 khẩu pháo, 120.000 viên đạn pháo và hai hệ thống phòng không.

Tháng trước, Ukraina đã ký thỏa thuận an ninh song phương đầu tiên với Anh.

“Ba thỏa thuận này giúp tôi - với tư cách là tổng thống - tin tưởng rằng, chúng tôi không đơn độc. Điều rất quan trọng là chúng tôi có những thỏa thuận cụ thể với tất cả các đối tác của mình. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh, đây không phải là giải pháp thay thế cho Mỹ” - ông Zelensky phát biểu tại Paris.

Tổng thống Zelensky trước đó cho biết, đang xem xét nhiều thỏa thuận với các nước khác. Ông nói: “Ukraina chưa bao giờ có được những thỏa thuận có giá trị và mạnh mẽ hơn thế”.

Các thỏa thuận an ninh dường như chủ yếu nhằm gửi đi thông điệp đoàn kết lâu dài khi Ukraina quay trở lại thế phòng thủ trong cuộc chiến, do thiếu đạn dược và nhân lực.

Cả hai thỏa thuận của Pháp và Đức, có hiệu lực trong 10 năm, đều nhấn mạnh ý định của Paris và Berlin trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự “dài hạn” cho an ninh Ukraina. Họ nói rằng, Ukraina và các đối tác “sẽ hợp tác cùng nhau để đảm bảo một lực lượng bền vững có khả năng bảo vệ Ukraina hiện tại và ngăn chặn sự xâm lược trong tương lai”.

Trong trường hợp Nga gây hấn trong tương lai, Đức, giống như Pháp, “sẽ cung cấp cho Ukraina sự hỗ trợ an ninh nhanh chóng và bền vững khi thích hợp” và trang thiết bị quân sự hiện đại khi cần thiết, cũng như tìm kiếm thỏa thuận về việc áp đặt “các chi phí kinh tế và các chi phí khác lên Nga”.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, tổng số tiền viện trợ và cam kết viện trợ quân sự của Berlin cho Kiev đến nay là 28 tỉ euro.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky (trái, hàng đầu) trao đổi thỏa thuận an ninh với Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải, hàng đầu), ngày 16.2.2024. Ảnh: AFP

Các đồng minh châu Âu trong những ngày gần đây đang kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt một gói viện trợ 60 tỉ USD cho Ukraina. Số tiền này phần lớn dành cho các thực thể quốc phòng của Mỹ sản xuất tên lửa, đạn dược và các khí tài quân sự khác để gửi đến chiến trường ở Ukraina. Tuy nhiên, gói này đang đối mặt với sự phản đối từ Đảng Cộng hòa ở Hạ viện.

Đức hiện là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraina sau Mỹ. Thủ tướng Olaf Scholz gần đây đã kêu gọi các nước châu Âu khác đẩy mạnh cung cấp thêm vũ khí.

Tháng trước, Pháp công bố kế hoạch giao hệ thống pháo Caesar cho Ukraina và cam kết cung cấp 3.000 quả đạn pháo 155mm mỗi tháng trong năm nay, cũng như khoảng 40 tên lửa hành trình tầm xa Scalp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn