Sắc lệnh mới được Tổng thống Vladimir Putin phê chuẩn đã được công bố trên website của Điện Kremlin. Trong đó lưu ý rằng, ngoài bảo vệ lợi ích quốc gia, quyết định này được đưa ra "nhằm đáp trả những hành động không thân thiện của Ukraina - những hành động đó trái với luật pháp quốc tế đồng thời có các biện pháp trừng phạt nhắm vào công dân và pháp nhân của Liên bang Nga".
Cũng theo sắc lệnh này, chính phủ Nga có nhiệm vụ "chỉ định một danh sách các cá nhân và công ty bị áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt" cũng như phác thảo những chi tiết cụ thể về các biện pháp trừng phạt.
Hãng tin Tass cho hay, văn bản có hiệu lực vào ngày ký.
Theo Sputnik, sắc lệnh quy định các biện pháp có thể được hủy bỏ nếu Ukraina dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhắm vào các công dân và công ty Nga.
Trong năm 2017, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã ra quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraina mở rộng danh sách các cá nhân và các thực thể bị trừng phạt, trong đó có các ngân hàng, các công ty công nghệ thông tin của Nga đồng thời gia hạn thời gian trừng phạt.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Mátxcơva coi quyết định của Kiev là biểu hiện của một chính sách không thân thiện và thiển cận chống lại Nga.