MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều nhà máy điện ở Ukraina bị thiệt hại trong cuộc xung đột với Nga. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraina

Ukraina nhập khẩu điện khẩn cấp từ các nước EU

Ngọc Vân LDO | 30/05/2023 07:34
Lưới điện quốc gia Ukraina đã nhận được “hỗ trợ khẩn cấp” từ các nước EU cuối tuần qua.

Công ty điện lực quốc gia Ukraina Ukrenergo cho biết đã phải nhập khẩu điện từ Romania và Slovakia vào cuối tuần qua để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong bối cảnh nước này thiếu công suất phát điện.

Theo Ukrenergo, lưới điện quốc gia đã nhận được “hỗ trợ khẩn cấp” từ hệ thống điện của Romania hôm 27.5, nhưng đây “không phải là hàng nhập khẩu thương mại”.

"Phản ứng nhanh theo tình huống" là cần thiết do "không đủ công suất tổng thể của các nhà máy điện Ukraina" - Ukrenergo tiết lộ trong một tuyên bố đăng trên Facebook.

Ngày 28.5, Ukraina phải nhập khẩu điện từ Slovakia trong suốt cả ngày, nhưng theo Ukrenergo, lượng nhập khẩu này là “không đáng kể”.

Nhà điều hành năng lượng sau đó kêu gọi người dân tiết kiệm điện, đặc biệt là vào buổi tối, với lí do cần phải sửa chữa hệ thống phát điện quốc gia. 

“Tất cả các nhà máy nhiệt điện và nhà máy thủy điện của đất nước đều bị thiệt hại ở nhiều mức độ khác nhau trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Nga” - công ty cho biết thêm rằng hệ thống phát điện quốc gia phải được “sửa chữa lớn” thay vì chỉ bảo trì thường xuyên vào mùa hè.

Trong một tuyên bố riêng, công ty thông báo, tổng công suất phát điện ở Ukraina đã giảm 23 gigawatt vào tháng 5.2023 so với cùng kỳ năm 2021.

Ukrenergo viện dẫn cả thiệt hại gây ra cho cơ sở hạ tầng phát điện của Ukraina và thực tế là một số các khu vực cũ của Ukraina rơi vào sự kiểm soát của Nga là lí do cho sự sụt giảm này.

Tổng công suất phát điện của Ukraina năm 2021 lên tới 58,2 gigawatt, theo dữ liệu của Đức và nền tảng thu thập số liệu thống kê Statista. Các số liệu do Ukrenergo đưa ra vào cuối tuần qua cho thấy công suất này đã giảm khoảng 40% vào tháng 5.2023.

Công suất phát điện của Ukraina bị giáng một đòn mạnh khi nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu - nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - tạo ra khoảng 1/5 tổng lượng điện được sản xuất ở Ukraina, đã bị lực lượng Nga kiểm soát vào tháng 2.2022. Tỉnh Zaporizhzhia, nơi đặt nhà máy, đã bỏ phiếu để sáp nhập Nga trong một cuộc trưng cầu dân ý vào cuối năm 2022.

Mátxcơva và Kiev nhiều lần cáo buộc nhau nã pháo vào nhà máy kể từ khi nó nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Tuần trước, Kiev đã cắt nguồn cấp điện bên ngoài của nhà máy. Các máy phát điện dự phòng chạy bằng dầu diesel đã được đưa vào vận hành để duy trì hoạt động của nhà máy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn