MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraina

Ukraina nói về kết quả cuộc tấn công tỉnh Kursk của Nga

Thanh Hà LDO | 14/09/2024 09:48

Ukraina cho rằng, cuộc tấn công của Ukraina vào khu vực Kursk đã làm chậm bước tiến của Nga trong khi phía Nga cho biết đã giành lại 10 ngôi làng.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky phát biểu tại một hội nghị ở Kiev rằng cuộc phản công của Nga trước cuộc tấn công của Ukraina ở Kursk không đạt được thành công lớn nào.

Ukraina phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Kursk ngày 6.8, tiến vào lãnh thổ Nga và tuyên bố quyền kiểm soát hàng chục khu định cư của Nga.

"Thẳng thắn mà nói, cuộc tấn công đã mang lại kết quả mà chúng tôi mong đợi. Ở khu vực Kharkiv, đối phương đã bị chặn lại" - Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho hay.

Ông Zelensky cho biết, Nga có khoảng 40.000 quân trên mặt trận Kursk và đã bắt đầu phản công.

Ngày 12.9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga đã giành lại 10 ngôi làng trong số 100 ngôi làng ở Kursk mà Ukraina kiểm soát.

Tổng thống Zelensky thừa nhận, tình hình gần trung tâm hậu cần Pokrovsk ở vùng Donetsk phía đông Ukraina vẫn còn khó khăn dù đã ổn định trong tuần qua. Ngày 13.9, Bộ Tổng tham mưu Ukraina báo cáo các lực lượng Nga tập trung tấn công gần thị trấn Kurakhove, cách Pokrovsk khoảng 33km về phía nam.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông tin, Nga đã chiếm được Dolynivka - nằm giữa Pokrovsk và Kurakhove - là địa điểm mới nhất trong một loạt các địa phương mà Nga kiểm soát trong quá trình tiến quân chậm ở vùng Donetsk.

Đầu tuần này, Bộ Tổng tham mưu Ukraina đề cập đến Dolynivka là một trong số nhiều địa phương có giao tranh. Nhưng blog quân sự nổi tiếng của Ukraina là DeepState cho biết, Dolynivka đã thuộc quyền kiểm soát của Nga từ 2.9.

Theo Reuters, lực lượng của Kiev đang bị dàn mỏng ở khu vực Donetsk. Dù vậy, Ukraina đã đẩy lùi 64 cuộc tấn công gần Kurakhove trong ngày qua - cuộc giao tranh dữ dội nhất tại đây trong tháng này. Ngoài ra, có 36 cuộc tấn công của Nga đã bị đẩy lùi gần Pokrovsk.

Trước đây, Tổng thống Zelensky gọi chiến dịch Kursk là một phần trong "kế hoạch chiến thắng" mà ông muốn trao đổi với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cuối tháng này. "Kế hoạch có thể mở đường cho một nền hòa bình đáng tin cậy - để thực hiện đầy đủ công thức hòa bình" - ông Zelensky chia sẻ ngày 13.9. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraina từ chối tiết lộ chi tiết của kế hoạch.

Ukraina đã tăng cường kêu gọi các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Mỹ, cho phép tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, nhằm hạn chế khả năng tấn công Ukraina của Mátxcơva. Cho đến nay, các đồng minh vẫn chưa cho phép các cuộc tấn công như vậy bởi lo ngại Nga sẽ xem đây là động thái leo thang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn