MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một cơ sở của đường ống dẫn dầu Druzhba từ Nga sang EU. Ảnh: druzhba.transneft.ru

Ukraina tấn công đường ống dẫn dầu của Nga sang EU

Ngọc Vân LDO | 02/02/2023 08:59
Cuộc tấn công của Ukraina không gây ra thiệt hại đáng kể với đường ống dẫn dầu của Nga sang EU và đường ống Druzhba đang hoạt động bình thường.

Ngày 1.2, công ty dầu khí Nga Transneft tuyên bố, một tên lửa của Ukraina đã tấn công trạm bơm dầu nối với đường ống Druzhba ở tỉnh Bryansk của Nga.

Phát biểu với hãng tin TASS, ông Igor Demin, phát ngôn viên của Transneft, cho biết tên lửa đã rơi xuống lãnh thổ của trạm Novozybkovo vào cuối ngày 31.1. Ông lưu ý, cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thương vong hoặc thiệt hại đáng kể nào với đường ống.

Theo thông tin ban đầu của hãng tin Mash, cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa Tochka-U. Các công nhân phát hiện miệng hố rộng 20 mét trên phần đất của trạm bơm dầu, nơi bị mất điện do cuộc tấn công.

Ông Demin giải thích, trạm bơm dầu Novozybkovo chỉ được sử dụng tạm thời vào thời gian cao điểm trên đường ống Druzhba và được bật lần cuối vào năm 2022 chỉ trong vài giờ. Ông lưu ý, các công nhân của Transneft đang sửa chữa những thiệt hại do cuộc tấn công gây ra và đường ống vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Đường ống dẫn dầu Druzhba (Hữu nghị) là một trong những đường ống dài nhất thế giới và kết nối các vùng phía đông của Nga với một số điểm ở Châu Âu, bao gồm Ukraina, Belarus, Ba Lan và Đức.

Đoạn đường ống bị lực lượng Kiev nhắm mục tiêu hôm 31.1 nằm cách biên giới Nga - Ukraina khoảng 39km và dẫn thẳng vào Belarus. Ở đó, đường ống chia thành hai phần, một đi đến Đức và Ba Lan và một dẫn dầu đến Ukraina, Hungary, Slovakia, Áo và Cộng hòa Czech. Tuy nhiên, Đức đã không nhận được dầu qua đường ống này kể từ đầu năm sau khi Đức và Ba Lan đều cam kết ngừng nhập khẩu dầu thô của Nga.

Theo Thống đốc Bryansk Aleksander Bogomaz, các lực lượng của Kiev cũng đã tiến hành một số cuộc pháo kích nhằm vào các mục tiêu dân sự trên khắp tỉnh vào ngày 31.1.

Mặc dù không có thương vong nào được báo cáo, ông Bogomaz cho biết cuộc tấn công đã làm hư hại hơn chục tòa nhà dân cư, đài tưởng niệm Thế chiến II và một cửa hàng.

Các cuộc tấn công cũng làm mất điện ở một số ngôi làng, nhưng những vấn đề này đã được các dịch vụ khẩn cấp giải quyết kịp thời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn