MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe chiến đấu bộ binh CV-90 của Ukraina gần thị trấn Chasiv Yar ngày 5.3.2024. Ảnh chụp màn hình

Ukraina thừa nhận Nga đang đà thắng ở Donbass

Ngọc Vân LDO | 15/04/2024 12:18

Tư lệnh quân đội Ukraina thừa nhận, tình hình chiến trường ở miền đông nước này xấu đi nhanh chóng khi Nga giành được những kết quả đáng kể trong những ngày gần đây.

Reuters đưa tin, các trận chiến ác liệt đang diễn ra tại một số ngôi làng ở khu vực phía đông Donbass. Tư lệnh quân đội Ukraina, Tướng Oleksandr Syrskyi cho biết, Nga đang được hưởng lợi từ thời tiết ấm áp - khiến xe tăng của nước này dễ tiếp cận địa hình hơn - và đạt được nhiều thành quả về mặt chiến thuật.

Trong bản cập nhật ngày 13.4, Tướng Syrskyi giải thích, tình hình ở mặt trận phía đông đã xấu đi khi Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng xe bọc thép. Các trận chiến đã nổ ra để giành quyền kiểm soát Bohdanivka - một ngôi làng phía tây thành phố Bakhmut bị tàn phá.

Khu định cư này nằm cách thị trấn Chasiv Yar vài kilomet về phía đông bắc, một thành trì do Kiev kiểm soát mà Nga đang cố gắng tiếp cận sau khi chiếm thị trấn Avdiivka ở phía nam vào tháng 2.

Tư lệnh Ukraina cho rằng, các lực lượng Nga đặt mục tiêu chiếm thị trấn Chasiv Yar trước ngày 9.5, tạo tiền đề cho trận chiến quan trọng nhằm kiểm soát vùng đất ở phía đông nơi Nga đang tập trung tấn công.

Nếu Chasiv Yar thất thủ vào Ngày Chiến thắng phát xít 9.5 sẽ cho thấy, động lực chiến trường của Nga ngày càng tăng khi Ukraina đối mặt với sự suy giảm viện trợ quân sự của phương Tây.

Giới chức Ukraina cho hay, sự chậm lại trong viện trợ quân sự từ phương Tây - đặc biệt là Mỹ - khiến nước này dễ bị tấn công từ trên không và bị thất bại nặng nề trên chiến trường.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã không thể thúc đẩy dự luật viện trợ quân sự mới cho Ukraina. Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua khoản tài trợ mới vào tháng 2, bao gồm 60 tỉ USD cho Kiev, nhưng các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện phản đối dự luật vì không bao gồm quỹ cho an ninh biên giới.

Tướng Syrskyi lưu ý, nếu không có viện trợ mới và vũ khí hiện đại, Ukraina sẽ không thể "nắm được thế chủ động chiến lược" trước lực lượng Nga vượt trội về số lượng.

Ngày 13.4, Đức tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraina thêm một hệ thống phòng không Patriot. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cảm ơn Đức về quyết định này, gọi đây là "biểu hiện thực sự của sự ủng hộ đối với Ukraina".

Kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 3, Nga đã tăng cường không kích vào Ukraina.

Trong những ngày gần đây, Nga tiến hành ba cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraina, tấn công các nhà máy điện và trạm biến áp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn