MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gazprom tăng mạnh áp lực đường ống dẫn khí đốt mà không báo trước cho Ukraina. Ảnh: AFP

Ukraina tố Gazprom Nga gây nguy hiểm cho đường ống dẫn khí đốt

Thanh Hà LDO | 26/07/2022 11:52
Ngày 25.7, công ty điều hành đường ống nhà nước Ukraina lên tiếng nói rằng Gazprom tăng mạnh áp lực trong đường ống dẫn khí đốt Nga đến Châu Âu mà không thông báo trước.

Công ty Ukraina cho biết, những đợt tăng áp lực như vậy có thể dẫn đến các trường hợp khẩn cấp như vỡ đường ống và các nhà điều hành đường ống có nghĩa vụ thông báo trước cho nhau về hoạt động này, Reuters đưa tin. 

Nga đã tiếp tục bơm khí đốt qua Ukraina trong xung đột. Ngày 25.7, Gazprom thông tin, nguồn cung khí đốt Nga cho Châu Âu thông qua Ukraina đã đạt 41,7 triệu mét khối (mcm) vào 25.7, tăng nhẹ so với 41,2 mcm một ngày trước đó.

Ngày 25.7, Gazprom thông báo sẽ giảm công suất của Nord Stream 1 xuống chỉ còn 20%, sau khi giảm dòng khí đốt đến Châu Âu xuống 40% trước đó. Như vậy, khí đốt Nga tới Châu Âu qua đường ống Nord Stream 1 sẽ giảm xuống còn 33 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày từ ngày 27.7. Hợp đồng khí đốt tương lai ở Châu Âu tăng tới hơn 10% sau tin tức này. 

Gazprom thông tin, nguồn cung khí đốt Nga cho Châu Âu thông qua Ukraina đã đạt 41,7 triệu mét khối (mcm) vào 25.7. Ảnh: AFP

Nord Stream được khởi động lại từ ngày 21.7 sau 10 ngày ngừng hoạt động để bảo trì thường niên. Và thời điểm giảm công suất đường ống Nord Stream xuống còn 40%, Gazprom đề cập tới việc tuabin bị kẹt ở Canada khi mang đi bảo dưỡng. 

Trong thông báo ngày 25.7, Gazprom cũng cho biết, tuabin Nord Stream thứ hai sẽ được tháo để bảo trì dù Đức cho biết không thấy lý do kỹ thuật nào cho động thái này. 

Đợt cắt giảm khí đốt Nga mới nhất, theo Business Insider, gây thêm căng thẳng cho cuộc khủng hoảng năng lượng Châu Âu và tăng thêm sự không chắc chắn cho kế hoạch của EU về tăng lượng dự trữ khí đốt trước những tháng mùa đông. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn