MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Máy bay ném bom Sukhoi Su-24 mang theo bom lượn bên dưới cánh. Ảnh: Lực lượng không quân Ukraina

Ukraina tự phát minh ra bom lượn tầm xa

Cao Thảo LDO | 09/09/2024 16:59

Việc Ukraina tự phát triển bom lượn giúp nước này giảm phụ thuộc vào đồng minh.

Ngày 9.9, Kyiv Post đưa tin Ukraina đã có bước tiến khi tự sản xuất vũ khí riêng. Một đoạn video được Lực lượng không quân Ukraina đăng tải cho thấy máy bay ném bom Sukhoi Su-24 mang theo mẫu bom lượn bên dưới cánh máy bay.

Bên cạnh bom lượn JDAM-ER do Mỹ sản xuất và bom lượn Hammer của Pháp, Ukraina có ý định trang bị thêm cho máy bay phản lực một loại bom tự sản xuất.

Trước đó, vào tháng 6, Chuẩn tướng Serhii Holubtsov, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Không quân Ukraina, tuyên bố rằng lực lượng này đang phát triển bộ cánh lướt và dẫn đường mới để biến các quả bom không được điều khiển thành vũ khí có độ chính xác cao. Chuyến bay thử nghiệm với Su-24 là một bước quan trọng trong quá trình phát triển loại vũ khí mới này.

Quả bom có cánh và tên lửa đẩy được gắn ở đuôi. Ngoài ra, nó được cho là có GPS dẫn đường. Forbes nhận định có khả năng Ukraina sao chép vũ khí của Pháp. Loại bom dẫn đường Hammer được Pháp cung cấp cho Ukraina. Lực lượng không quân Ukraina hài lòng với tầm bắn và độ chính xác của loại bom này. Tuy nhiên, Pháp cam kết chỉ cung cấp 50 quả bom Hammer mỗi tháng. Số lượng này quá ít so với số bom KAB mà Nga thả xuống Ukraina.

Bởi vậy, nếu Ukraina có thể sản xuất loại bom mới, họ sẽ bắt đầu bắt kịp chiến dịch ném bom lượn của Nga. Điều này cũng giúp Ukraina tự giải phóng mình khỏi sự phụ thuộc hoàn toàn vào đồng minh.

Việc tự sản xuất giúp Ukraina không bị ràng buộc bởi những hạn chế của các nước đồng minh về cách thức sử dụng vũ khí. Chẳng hạn, Mỹ cấm Ukraina bắn tên lửa do nước này cung cấp vào các mục tiêu bên trong nước Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn