MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Yoshihide Suga dường như nắm chắc phần thắng để trở thành thủ tướng Nhật Bản tiếp theo, kế nhiệm ông Abe Shinzo. Ảnh: Reuters.

Ứng viên kế nhiệm thủ tướng Nhật: Sự nghiệp từ hành trình mòn 6 đôi giày

Thanh Hà LDO | 14/09/2020 13:03
Ông Yoshihide Suga - con trai một nông dân Nhật Bản, đã đi hết 6 đôi giày để đến 30.000 nhà dân vận động bầu cử khi bắt đầu sự nghiệp chính trị.

Nếu ông Abe Shinzo dường như được sinh ra để làm thủ tướng Nhật Bản, thì con đường của người kế nhiệm tiềm năng của ông - Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga lại đầy khác biệt, theo CNN.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga được nhiều nhà phân tích chính trị xem là ứng viên hàng đầu thay thế Thủ tướng Abe Shinzo sau khi ông Abe tuyên bố từ chức hồi tháng trước vì lý do sức khỏe.

Hôm nay (14.9), Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền sẽ bỏ phiếu để chọn người thay thế ông Abe. Cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba cũng đang tranh cử.

Nếu được bầu làm chủ tịch LDP, ông Yoshidide Suga gần như chắc chắn sẽ thay ông Abe Shinzo để trở thành tân thủ tướng Nhật Bản. Điều này sẽ đánh đấu đỉnh cao trong sự nghiệp chính trị đáng kinh ngạc và hiếm có của chính trị gia 72 tuổi, CNN nhận định.

Sự nghiệp của ông Yoshihide Suga và ông Abe Shinzo gắn với nhau trong vòng 1 thập kỷ kể từ khi ông Abe tái đắc cử thủ tướng Nhật Bản năm 2012. Cho tới khi tuyên bố từ chức tháng trước, ông Abe đã trở thành thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản thời hậu chiến.

Ông Yoshihide Suga là cánh tay phải của ông Abe trong suốt thời gian này, trong vai trò Chánh văn phòng Nội các của thủ tướng.

Ông Abe Shinzo sinh trưởng trong gia đình có truyền thống chính trị nổi tiếng của Nhật Bản, có cha từng là bộ trưởng ngoại giao và hai người thân khác của ông từng đảm nhận vai trò thủ tướng.

Trong khi đó, ông Yoshihide Suga là con trai của một nông dân. Ông nổi tiếng là người thực dụng, là nhà thương thuyết hậu trường.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản sinh trưởng ở vùng nông thôn tỉnh Akita và chuyển đến Tokyo sau khi học trung học.

Sau đó, ông làm hàng loạt các công việt lặt vặt - trong đó có làm việc tại một nhà máy sản xuất bìa cứng và từng làm tại chợ cá nổi tiếng Tssukiji - để tiết kiệm tiền học đại học.

Tốt nghiệp, ông Suga trở thành nhân viên văn phòng nhưng công việc này không kéo dài lâu.

Sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu vào năm 1987 với một ghế trong hội đồng thành phố Yokohama, nơi ông được gọi là "thị trưởng bóng tối".

Khi ứng cử vào hội đồng thành phố Yokohama, dù thiếu các quan hệ và kinh nghiệm chính trị, nhưng ông đã bù đắp thiếu hụt này bằng sự tháo vát và chăm chỉ.

Ông đã vận động từng nhà, thăm khoảng 300 nhà mỗi ngày và tổng 30.000 nhà, theo LDP. Vào thời điểm cuộc bầu cử diễn ra, ông đã đi hết 6 đôi giày.

"Ông ấy có một câu chuyện rất hay. Ông ấy là người tự thành đạt" - Brad Glosserman, tác giả của cuốn "Peak Japan: The End of Great Ambitions", nhận định.

Với tư cách là Chánh văn phòng Nội các, ông Suga được nhiều người coi là một phát ngôn viên thành công khi có thể truyền đạt một thông điệp mà không làm lu mờ thông điệp đó hoặc cấp trên của ông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn