MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vaccine DNA đầu tiên trên thế giới của Ấn Độ khác biệt gì vaccine hiện nay?

Thanh Hà LDO | 27/09/2021 17:52

Ấn Độ công bố tạo ra vaccine DNA đầu tiên trên thế giới, vaccine ZyCoV-D. Liệu loại vaccine mới này có thể trở thành công cụ tiếp theo trong cuộc chiến chống COVID-19 hay không? 

ZyCoV-D -vaccine DNA của Ấn Độ đã được cơ quan quản lý nước này phê duyệt. Vaccine ZyCoV-D cũng được tuyên bố là vaccine DNA đầu tiên trên thế giới. Trong khi vaccine tiêu chuẩn sử dụng protein "phần cứng" thì vaccine DNA sử dụng bản thiết kế "phần mềm" của virus. 

Vaccine DNA của Ấn Độ do công ty Zydus Cadila phát triển. ZyCoV-D dự kiến ​​sẵn có để sử dụng vào tháng 10 tới, mang lại hy vọng cho quốc gia đang có hơn 447.000 ca tử vong do COVID-19. 

Vaccine DNA là gì? 

Giáo sư Jonathan Gershoni, Đại học Tel Aviv giải thích, vaccine DNA là một dạng vaccine phần mềm, tức loại vaccine trong đó các nhà khoa học dùng thiết kế của virus, là DNA hoặc RNA, tương ứng với các gene mã hóa protein gai để đưa vào cơ thể người nhận một cách đơn giản và hiệu quả. Sau đó, các tế bào tổng hợp protein virus tạo ra các kháng thể chống lại gai virus. 

Điều này trái ngược với vaccine phần cứng, tức vaccine từ các mảnh vật lý của protein virus. Loại vaccine phần cứng bao gồm virus đã bị tiêu diệt hoặc virus bị giảm độc lực. Hoặc cũng có thể là vaccine tiểu đơn vị, như vaccine viêm gan B, chỉ là protein gai đã tinh chế, ông Gershoni thông tin. 

“Hệ thống miễn dịch xác định sự hiện diện của protein virus… Điều đó kích thích hệ thống miễn dịch đáp ứng và tạo ra các kháng thể nhắm mục tiêu đặc hiệu cao để bất hoạt virus" - giáo sư Gershoni cho hay.  Tất cả vaccine trẻ em truyền thống tồn tại hiện nay đều là vaccine phần cứng. 

Từ cuối những năm 1980, các nhà khoa học bắt đầu thử nghiệm ý tưởng tiêm DNA hoặc RNA trực tiếp và từ đó gần đây đã phát triển vaccine phần mềm. 

Ban đầu, các nhà khoa học ủng hộ DNA vì dễ bị phá vỡ hơn RNA nhưng RNA lại có ưu thế hơn ở khả năng tương tác với nhà máy sản xuất protein gọi là ribosomes. Vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna đều là vaccine RNA.

Vaccine DNA của Ấn Độ có gì khác biệt?

Jerusalem Post lưu ý, có những vaccine DNA khác đã được bán trên thị trường trước vaccine của Ấn Độ nhưng khác biệt về cách đóng gói. Vaccine AstraZeneca, Sputnik V và Johnson & Johnson đều có DNA của protein gai của virus làm thành phần hoạt tính. Giáo sư Gershoni giải thích, những loại vaccine này lấy DNA của protein gai virus Corona và gói bên trong DNA của một loại virus an toàn tên là Adenovirus. 

Những vaccine này cung cấp gene cho protein gai thông qua Adenovirus lây nhiễm sang các tế bào của con người nhưng không gây ra bất kỳ bệnh có hại hoặc đáng chú ý nào.

Điều khác biệt của vaccine Ấn Độ là chứa ít DNA hơn nhiều và không được đóng gói trong vector virus. DNA trong vaccine của Ấn Độ đứng riêng lẻ.

“Những gì họ đã làm là lấy một đoạn DNA nhỏ, hình tròn được gọi là plasmid và kết hợp vào plasmid này một đoạn DNA tương ứng với 1.200 amino axit của protein gai virus Corona" - giáo sư Gershoni giải thích. 

Plasmid mà Ấn Độ dùng trong vaccine ZyCoV-D là một plasmid từ những năm 1990 được gọi là pVAX1 - một DNA plasmid thương mại.

Với vaccine của Ấn Độ, DNA không được bọc hoặc đóng gói trong bất kỳ thứ gì mà được tiêm trực tiếp vào cánh tay, được gọi là "DNA trần".

Đây là vaccine DNA plasmid đầu tiên được phép sử dụng cho con người. Giáo sư Gershoni nói rằng, đã từng có những ứng dụng DNA plasmid dùng trong thú y. 

Vaccine COVID-19 từ DNA của Ấn Độ cũng khác các loại vaccine khác vì được tiêm trong da, tức không cần dùng kim tiêm để đưa vaccine vào cơ thể. Phác đồ vaccine ZyCoV-D là 3 liều, mỗi  liều cách nhau 28 ngày. Thử nghiệm giai đoạn III cho thấy vaccine có hiệu quả dưới 70%. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn