MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vaccine Moderna nhiễm chất lạ lan rộng, Nhật Bản dừng 2,6 triệu liều

Ngọc Vân LDO | 30/08/2021 16:38
Vaccine Moderna nhiễm chất lạ ở Nhật Bản tiếp tục lan rộng sau khi thêm 1 triệu liều nữa bị đình chỉ sử dụng, nâng tổng số lên 2,63 triệu liều.

Reuters đưa tin ngày 30.8, sự cố vaccine Moderna nhiễm tạp chất trở nên nghiêm trọng hơn sau khi các chất lạ được tìm thấy trong nhiều lô vaccine hơn và hai người tử vong sau khi tiêm vaccine Moderna từ các lô này.

Tổng cộng hơn 2,63 triệu liều vaccine Moderna bị đình chỉ sử dụng ở Nhật Bản trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với làn sóng COVID-19 tồi tệ nhất do biến thể Delta, với số ca nhiễm mới hàng ngày vượt quá 25.000 ca lần đầu tiên trong tháng này. Trong khi đó, việc tiêm chủng diễn ra chậm chạp.

Thông tin mới nhất về vaccine Moderna nhiễm tạp chất đến từ tỉnh Gunma gần Tokyo và tỉnh phía nam Okinawa, dẫn đến việc đình chỉ thêm 1 triệu liều thuộc 2 lô vaccine khác, ngoài 1,63 triệu liều đã bị ngừng sử dụng vào tuần trước.

Một quan chức của tỉnh Gunma cho biết, chất màu đen nhỏ xíu được tìm thấy trong lọ vaccine Moderna ở tỉnh này, trong khi ở Okinawa, chất màu đen được phát hiện trong ống tiêm và lọ, còn chất màu hồng được tìm thấy trong một ống tiêm khác.

Ngày 28.8, Nhật Bản thông báo rằng, hai người đã tử vong sau khi tiêm vaccine Moderna nằm trong số các lô vaccine sau đó bị đình chỉ. Giới chức cho hay, không có vấn đề an toàn hoặc hiệu quả nào được xác định và việc đình chỉ là một biện pháp phòng ngừa. Nguyên nhân cái chết đang được điều tra.

Takahiro Kinoshita, bác sĩ và Phó chủ tịch của Cov-Navi, một nhóm thông tin vaccine, cho biết: “Theo tôi, việc nhiễm các chất lạ khó có thể trực tiếp dẫn đến tử vong đột ngột.

Nếu các tạp chất đủ nguy hiểm để gây tử vong cho một số người, có lẽ nhiều người sẽ có triệu chứng sau khi tiêm chủng. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ cần các cuộc điều tra sâu hơn để đánh giá tác hại của vaccine nhiễm chất lạ".

Nhật Bản trước đó đã ngừng sử dụng 1,63 triệu liều Moderna, vốn được chuyển đến 863 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc sau khi nhà phân phối trong nước là Takeda Pharmaceutical nhận được báo cáo về chất lạ trong một số lọ.

Ông Taro Kono, Bộ trưởng phụ trách việc tiêm vaccine, cho biết, khoảng 500.000 người đã tiêm số vaccine này.

Moderna và công ty dược phẩm Tây Ban Nha Rovi - công ty đóng chai vaccine Moderna cho các thị trường khác ngoài Mỹ - cho hay vào thời điểm đó, chất lạ có thể là do vấn đề sản xuất ở một trong các dây chuyền của Rovi.

Quan chức tỉnh Gunma nói rằng, các liều vaccine bị nhiễm tạp chất ở tỉnh này là từ lô vaccine khác với những vaccine đã bị đình chỉ sử dụng. Số vaccine của cùng một lô đã được tiêm cho 4.575 người ở Gunma, nhưng tỉnh không nhận được báo cáo nào về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Nicholas Rennick, một bác sĩ người Australia tại Trung tâm Y tế NTT ở Tokyo, cho biết tạp chất vaccine "là một vấn đề nghiêm trọng" và cần phải điều tra, nhưng do các ca mắc COVID-19 đang gia tăng, việc tiêm vaccine Moderna nên "tiếp tục với các biện pháp phòng ngừa thích hợp".

Các trường hợp mắc COVID-19 nghiêm trọng đang ở mức kỷ lục ở Nhật Bản, khiến nhiều người phải hồi sức ở nhà trong bối cảnh thiếu giường chăm sóc tích cực. Nhật Bản mới tiêm đầy đủ cho 44% dân số, thấp hơn tỷ lệ tiêm chủng của một số nước phát triển.

Nhật Bản đang xem xét khả năng kết hợp vaccine của AstraZeneca với vaccine của các nhà sản xuất khác để tăng tốc độ tiêm chủng.

Rennick cho biết: “Chúng tôi có hàng nghìn bệnh nhân nhiễm biến thể Delta trên khắp Nhật Bản. Virus vẫn đang lây lan trong khi rất nhiều người dân vẫn chưa được tiêm chủng và không được bảo vệ. Chúng ta phải nhìn vào bức tranh lớn hơn” - Rennick nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn