MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vaccine Pfizer có hiệu quả chống biến thể Ấn Độ như với biến thể Nam Phi

Hải Anh LDO | 21/05/2021 09:54
BioNTech thông tin, vaccine COVID-19 do hãng phát triển với Pfizer có hiệu quả chống biến thể Ấn Độ gần tương tự hiệu quả chống biến thể Nam Phi.

Tuyên bố của BioNTech ngày 20.5 cho biết, dựa trên phân tích máu của những người đã tiêm chủng cho thấy, các kháng thể tạo ra từ vaccine Pfizer-BioNTech có thể vô hiệu hóa biến thể B.1.617 lần đầu được phát hiện ở Ấn Độ.

Các xét nghiệm máu trên biến thể lần đầu tiên được phát hiện ở Nam Phi cũng cho kết quả tương tự và dữ liệu về hiệu quả của vaccine trong thế giới thực đối với biến thể Nam Phi cũng đầy hứa hẹn, khoảng 75%.

Do đó, Giám đốc điều hành BioNTech - ông Ugur Sahin - tin tưởng rằng, hiệu quả thực sự của vaccine mà hãng phát triển chung với Pfizer với biến thể Ấn Độ và Nam Phi "có thể trong cùng mức độ", Reuters dẫn chia sẻ của hãng dược Đức.

“Cho đến nay, chúng tôi đã có cơ hội thử nghiệm vaccine của chúng tôi chống lại hơn 30 biến thể của virus. Cho tới nay, vaccine đã được chứng minh hiệu quả chống các biến chủng" - ông Sahin phát biểu trên đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ.

"Chúng tôi hy vọng (vaccine của chúng tôi) sẽ bảo vệ khỏi lây nhiễm từ 70% đến 75%" - nhà khoa học Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với hội đồng khoa học của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. BioNTech lưu ý, mức độ hiệu quả 70-75% mà giám đốc điều hành của hãng đề cập trong phát biểu này là đối với biến thể Nam Phi.

Biến thể B.1.617 lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ hiện lây lan sang ít nhất 26 quốc gia trong số 53 quốc gia thuộc Khu vực Châu Âu.

Giám đốc khu vực Châu Âu của WHO ngày 20.5 cho hay, các vaccine COVID-19 đang được triển khai ở Châu Âu, trong đó có vaccine của Pfizer-BioNTech, có thể bảo vệ chống lại các biến thể virus đang lưu hành.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn