MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một lọ vaccine Pfizer. Ảnh: Tân Hoa Xã

Vaccine Pfizer hiệu quả 90% ngăn nhập viện trong ít nhất 6 tháng

Nguyễn Hạnh LDO | 05/10/2021 17:16
Một nghiên cứu quy mô lớn cho thấy hai liều vaccine Pfizer có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa nhập viện trong ít nhất 6 tháng, dù khả năng bảo vệ khỏi mắc bệnh giảm gần 1/2 so với khi mới tiêm.

The Guardian ngày 5.10 dẫn nghiên cứu mới cho hay, hiệu quả sau khi tiêm hai liều vaccine Pfizer sẽ giảm từ 88% xuống còn 47% sau 6 tháng. Tuy nhiên, hiệu quả chống lại việc nhập viện vẫn cao ở mức 90% và quan trọng là đối với tất cả biến thể, bao gồm Delta.

Các phát hiện - được công bố trên Lancet - phù hợp với những báo cáo sơ bộ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ và Bộ Y tế Israel.

Các nhà nghiên cứu cho biết, kết quả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cần cải thiện tỉ lệ tiêm chủng COVID-19 trên toàn cầu.

Tại Vương quốc Anh, Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) đã cung cấp các mũi tiêm tăng cường cho những người đã tiêm liều vaccine thứ hai được 6 tháng, bao gồm những người trên 50 tuổi sống trong viện dưỡng lão hoặc nhân viên y tế tuyến đầu. NHS cũng mời những người từ 16-49 tuổi có bệnh nền nghiêm trọng và những người trưởng thành có người thân bị ức chế miễn dịch, đi tiêm chủng lần thứ ba.

Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Sara Tartof thuộc Sở Nghiên cứu và Đánh giá Kaiser Permanente Nam California cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi xác nhận vaccine là một công cụ quan trọng để kiểm soát đại dịch và vẫn có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và nhập viện".

Các nhà nghiên cứu đã phân tích hồ sơ sức khỏe của 3 triệu người trong khoảng thời gian từ tháng 12.2020 đến tháng 8. 2021, trong đó 5,4% người bị nhiễm SARS-CoV-2. Trong số những người bị nhiễm, 6,6% phải nhập viện. Thời gian trung bình kể từ khi được tiêm chủng đầy đủ là từ 3-4 tháng.

Giám đốc y tế của Pfizer, tiến sĩ Luis Jodar nói: "Phân tích cụ thể của chúng tôi về biến thể cho thấy rõ ràng rằng vaccine BNT162b2 có hiệu quả chống lại tất cả biến thể đang được quan tâm hiện nay, bao gồm cả Delta. Việc những người đã tiêm hai liều vaccine mắc COVID-19 rất có thể là do suy yếu và không phải do Delta hoặc các biến thể khác thoát khỏi sự bảo vệ của vaccine".

Giáo sư Penny Ward từ Đại học Imperial College London cho hay: "Nói chung, nếu mục tiêu của việc tiêm chủng là ngăn ngừa bệnh tật và ngăn chặn sự lây lan của virus, thì nghiên cứu cho thấy cần phải tiêm mũi tăng cường 6 tháng sau khi hoàn thành đợt vaccine đầu tiên, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất - những người có thể bị bệnh nặng và tử vong".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn