MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vaccine COVID-19 Sputnik V của Nga ngày 23.3 đã được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt sử dụng có điều kiện. Ảnh: AFP

Vaccine Sputnik V vừa được phê duyệt ở Việt Nam có công hiệu ra sao?

Phương Linh LDO | 24/03/2021 07:42
Được đánh giá là một trong những vaccine COVID-19 an toàn và hiệu quả nhất thế giới, vaccine Sputnik V của Nga ngày 23.3 đã được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt sử dụng có điều kiện.

Vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới

Ngày 11.8, Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng ký vaccine COVID-19 mang tên Sputnik V.

Tên gọi vaccine được đặt theo tên vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên trái đất bay vào vũ trụ - đánh dấu chiến thắng của người Nga 63 năm trước trong cuộc chạy đua không gian và ngày nay là chiến thắng trong cuộc đua phát triển vaccine chống đại dịch COVID-19 trên toàn cầu.

Vaccine COVID-19 Sputnik V hay còn gọi là vaccine Gam-COVID-Vac, do Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya của Bộ Y tế Nga phát triển dựa trên nền tảng công nghệ vector virus.

Một trong những vaccine an toàn và hiệu quả nhất thế giới

Liều lượng tiêm chủng vaccine Sputnik V bao gồm 2 mũi, tiêm cách nhau 3 tuần. Vaccine được sử dụng cho người từ 18 tuổi trở lên và được chứng minh là an toàn kể cả với nhóm tuổi trên 60.

Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 được công bố trên tạp chí The Lancet, vaccine Sputnik V của Nga là loại vaccine an toàn và hiệu quả nhất trên thế giới với công hiệu lên tới 91,6%, riêng đối với tình nguyện viên trên 60 tuổi, tỉ lệ này là 91,8%.

Đặc biệt, hiệu quả sau khi tiêm liều vaccine thứ 2 lên tới 96,2%, trong khi 98% tình nguyện viên xuất hiện kháng thể sau khi được chủng ngừa Sputnik V.

Không chỉ hiệu quả với chủng virus SARS-CoV-2 thông thường, vaccine Sputnik V cũng hoạt động hiệu quả trong chống lại các biến thể COVID-19 mới từ Vương quốc Anh và Nam Phi, theo kết quả nghiên cứu mới nhất được Trung tâm Gamaleya công bố vào cuối tháng 2 vừa qua.

Việt Nam là quốc gia thứ 56 phê chuẩn sử dụng vaccine Sputnik V

Vaccine Sputnik V đang được triển khai trong chương trình tiêm chủng diện rộng ở Nga và cho đến nay đã được cấp phép sử dụng ở hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới.

Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) cho biết, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 56 phê chuẩn sử dụng vaccine của Nga. Theo RDIF, vaccine Sputnik V được chấp thuận phê duyệt ở các nước với tổng cộng dân số lên đến hơn 1,5 tỉ người.

Về số lượng nhận phê chuẩn của các cơ quan quản lý nhà nước của các quốc gia, Sputnik V đứng thứ hai trên thế giới.

Ông Kirill Dmitriev - CEO của RDIF - cho hay, việc Việt Nam phê duyệt là vaccine Sputnik V của Nga không chỉ góp phần củng cố tăng cường quan hệ Nga - Việt, mà còn có tác động đến tình hình chung của khu vực Đông Nam Á thông qua hiệu quả bảo vệ người dân và việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế do ảnh hưởng của dịch bệnh.

“Nga và Việt Nam có lịch sử quan hệ đối tác lâu dài bao hàm nhiều lĩnh vực hợp tác, trong đó có những nỗ lực chung để đấu tranh chống đại dịch.

Sputnik V là một trong những loại vaccine tốt nhất trên thế giới. Được phê duyệt ở Việt Nam - một trong những đất nước đông dân nhất ở Đông Nam Á - vaccine này sẽ giúp bảo vệ mọi người và cho phép tiến gần hơn đến việc dỡ bỏ các hạn chế vốn phải áp dụng do dịch bệnh COVID-19" - lãnh đạo RDIF nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn