MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Máy tính lượng tử mục đích thương mại đầu tiên ở Nhật Bản. Ảnh: IBM

Vận hành máy tính lượng tử mục đích thương mại đầu tiên của Nhật Bản

Hải Anh LDO | 31/07/2021 15:02
Đại học Tokyo và tập đoàn công nghệ Mỹ IBM đã bắt đầu vận hành máy tính lượng tử mục đích thương mại đầu tiên của Nhật Bản, tạo bước đột phá trong lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt do Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu.

Máy tính lượng tử mục đích thương mại đầu tiên của Nhật Bản do công ty công nghệ Mỹ cùng và trường đại học của Nhật Bản truy cập sử dụng độc quyền.

Hệ thống thế hệ mới được lắp đặt tại Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Kawasaki ở tỉnh Kanagawa, phía tây nam Tokyo, Kyodo thông tin ngày 31.7.

"Các lĩnh vực mà máy tính lượng tử được đưa vào sử dụng thực tế đang được mở rộng rộng rãi. Tôi muốn thông báo những thành tựu đạt được cho thế giới" - Hiệu trưởng Teruo Fujii phát biểu trong buổi lễ khai trương hoạt động của máy tính hôm 24.7.

Nhóm gồm các tập đoàn và học viện học thuật được thành lập năm 2020 gồm: Toyota Motor, Sony Group và Mitsubishi Chemical Holdings là thành viên, có quyền truy cập máy tính để nghiên cứu chung.

Máy tính lượng tử mục đích thương mại đầu tiên ở Nhật Bản sẽ khám phá các ứng dụng thực tế của máy tính lượng tử và giáo dục nguồn nhân lực.

Hệ thống máy tính mang tên IBM Quantum System One là hệ thống máy tính thứ hai thuộc loại này mà IBM xây dựng bên ngoài Mỹ, sau hệ thống ở Đức.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn