MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh sát Hong Kong bị lợn rừng cắn trọng thương. Ảnh: Facebook

Vây bắt lợn rừng, cảnh sát ở Hong Kong bị cắn trọng thương

Khánh Minh LDO | 10/11/2021 16:50
Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) bị lợn rừng tấn công và cắn trọng thương trong bối cảnh loài động vật này ngày càng xuất hiện nhiều trong thành phố.

Khoảng 21h ngày 9.11, cảnh sát Hong Kong nhận được cuộc gọi khẩn cấp của người dân tại khu vực sườn đồi gần đường Tin Hau thông báo họ phát hiện một con lợn rừng bị thương. Cảnh sát đã cử nhóm 3 người tới hiện trường vào 23h30 cùng ngày.

Ngay sau khi nhân viên Bộ Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn có mặt lúc 23h45, họ đã dồn được con lợn rừng vào bãi đỗ xe gần khu vực Fly Dragon Terrace, tuy nhiên, một trong số cảnh sát không được trang bị đồ bảo hộ. SCMP cho hay, con lợn rừng bất ngờ lao ra quật ngã một cảnh sát và cắn vào bắp chân anh.

Ngay sau khi tấn công, con lợn rừng bỏ chạy, vượt qua khu vực bãi xe và rơi xuống từ độ cao khoảng 10m. Nhân viên thú y xác nhận con lợn đã chết ngay sau cú rơi.

Con lợn rừng đã chết sau cú rơi. Ảnh: Facebook

Ngoài vết thương do bị cắn, sĩ quan cảnh sát còn bị thương ở lưng và hông trong lúc vây bắt.

Báo cáo mới nhất cho biết sức khỏe của cảnh sát đã ổn định, hiện anh đang được điều trị tại bệnh viện Queen Mary, Pok Fu Lam.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh người dân ngày càng bắt gặp nhiều lợn rừng tại khu vực trung tâm thành phố.

Khoảng một tháng trước, tiến sĩ Leung Siu-fai, Giám đốc Sở Nông nghiệp, Thủy sản và Bảo tồn báo cáo với Hội đồng Lập pháp Hong Kong rằng các biện pháp kiểm soát hiện tại không theo kịp tình trạng lợn rừng xuất hiện ngày càng nhiều trên phố. Tình trạng này diễn ra do lợn rừng đã quen với môi trường thành thị và được người dân cho ăn thường xuyên. Ông Leung nhấn mạnh rằng những con lợn rừng này cần phải bị loại bỏ.

Báo cáo cho biết, trong nửa đầu năm nay có tới 562 trường hợp thông báo đã bắt gặp hoặc bị lợn rừng gây phiền toái, so với 401 vụ trong cùng kỳ năm 2020. Hong Kong ước tính có khoảng 3.000 con lợn rừng, và lợn rừng không được coi là loài động vật cần được bảo vệ. 

Vào tháng 9, mẹ của ngôi sao nhạc pop Hong Kong Coco Lee đã bị lợn rừng tấn công khi đang đi dạo gần nhà. Bà Frances Wang, 83 tuổi, đã phải trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 5 giờ đồng hồ do khuỷu tay và xương hông bị gãy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn