MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vệ tinh GOES-17 đã phục hồi hoạt động sau sự cố gặp phải hôm 22.7. Ảnh: Lockheed Martin

Vệ tinh giám sát Trái đất GOES-17 gặp sự cố đã trở lại hoạt động

Bảo Châu LDO | 04/08/2021 09:45
Vệ tinh thời tiết GOES-17 đã quay trở lại hoạt động sau khi gặp sự cố bất thường trong khoảng thời gian ngắn.

Theo một tuyên bố của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), Vệ tinh Môi trường Quỹ đạo Địa tĩnh 17 hay GOES-17 - một vệ tinh giám sát Trái đất do cơ quan này vận hành - đã gặp phải một sự cố bất thường vào ngày 22.7.

Nguyên nhân được cho do một sự cố máy tính, khiến vệ tinh rơi vào "chế độ an toàn" trong 22 giờ. Các kỹ sư đã làm việc "không quản mệt mỏi" để giải quyết vấn đề và đưa GOES-17 hoạt động bình thường.

"Nguyên nhân gây ra sự cố bất thường có khả năng do lỗi bộ nhớ máy tính. Nhóm kỹ sư cho biết máy tính hiện đã phản ứng chính xác với các lệnh" - NOAA cho biết hôm 23.7.

Sau khi thoát khỏi chế độ an toàn vào ngày 23.7, hai thiết bị trên vệ tinh GOES-17 - gồm bộ phận về hình ảnh Advanced Baseline Imager (ABI) và từ kế - đã được khôi phục và hoạt động trở lại. Sau đó, các bộ phận còn lại của các thiết bị vệ tinh cũng hoạt động trở lại trong cùng ngày.

Vệ tinh GOES-17 đang thực hiện nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ Trái đất trong bối cảnh các đám cháy rừng tiếp tục hoành hành trên toàn cầu.

Thông báo trên Twitter, NOAA cho biết: "Nhiều đám cháy rừng diễn ra trên khắp Canada và miền Tây nước Mỹ, đang tạo ra nhiều khói đến nỗi bao phủ phần lớn bầu trời ở cả 2 quốc gia, có thể quan sát được từ vệ tinh GOES-17 của NOAA. Hơn 90 đám cháy rừng lớn đang bùng cháy khắp 12 bang ở Mỹ".

Kể từ khi được đưa vào hoạt động vào năm 2018, đây không phải là lần đầu tiên GOES-17 gặp sự cố trên quỹ đạo. Năm 2019, vệ tinh này từng gặp rắc rối với bộ phận ABI do tắc nghẽn một hệ thống làm mát. Kết quả điều tra cho thấy vấn đề bắt nguồn từ sự cố trong hệ thống kiểm soát nhiệt độ và tản nhiệt của vệ tinh, theo SpaceNews.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn