MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (phải) cho phép các nhà ngoại giao Mỹ ở lại thêm 30 ngày. Ảnh: Getty Images

Venezuela bất ngờ “xuống nước” với Mỹ sau khi cắt quan hệ ngoại giao

Ngọc Vân LDO | 27/01/2019 15:06

Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bất ngờ có động thái “xuống nước” nhằm hạ căng thẳng với Mỹ sau tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington.

Theo AP, Venezuela trì hoãn yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi nước này trong khi Washington kêu gọi thế giới “chọn một phe ở Venezuela”.

Hôm 23.1, Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump và nhiều nước khác công nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaido là Tổng thống lâm thời Venezuela - động thái mà ông Maduro gọi là nỗ lực đảo chính.

Sau đó, ông Maduro tuyên bố cho các nhà ngoại giao Mỹ 3 ngày để rời khỏi Venezuela, song chính quyền Trump nói sẽ không tuân theo, cho rằng ông Nicolas Maduro không còn là tổng thống hợp pháp của Venezuela. Đêm 26.1 (giờ địa phương) là hạn chót để nhân viên ngoại giao Mỹ rời khỏi Venezuela.

Tuy nhiên, chiều 26.1, Bộ Ngoại giao Venezuela ra tuyên bố cho biết, chính quyền của Tổng thống Maduro tạm hoãn việc trục xuất nhân viên ngoại giao Mỹ, đưa ra thời hạn 30 ngày để đàm phán với giới chức Mỹ về việc thành lập một “văn phòng lợi ích Mỹ” ở Venezuela và một văn phòng tương tự của Venezuela ở Mỹ. Mỹ và Cuba cũng có một thoả thuận tương tự trong nhiều thập kỷ trước khi chính quyền Barack Obama khôi phục quan hệ ngoại giao với La Habana.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa xác nhận tuyên bố của chính phủ Venezuela, chỉ nhắc lại rằng ưu tiên của họ vẫn là sự an toàn của nhân viên và họ không có kế hoạch đóng cửa đại sứ quán.

Hôm 26.1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: “Hãy để tôi nói rõ ràng 100% rằng, Tổng thống Donald Trump và tôi rất mong đợi các nhà ngoại giao của chúng tôi sẽ tiếp tục được bảo vệ theo Công ước Vienna. Đừng thử thách Mỹ về quyết tâm bảo vệ người dân của chúng tôi”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn