MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tăng cường quân y đến Vũ Hán chống dịch COVID-19. Ảnh: Tân Hoa Xã

Vì sao quân đội Trung Quốc chưa có người nhiễm COVID-19?

Khánh Minh LDO | 04/03/2020 19:15
Quân đội Trung Quốc không có quân nhân nào bị nhiễm COVID-19, giới chức Trung Quốc khẳng định.

Tính đến ngày 4.3, hơn 80.000 người ở Trung Quốc đại lục đã bị nhiễm COVID-19 kể từ khi virus bùng phát ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc vào tháng 12 năm ngoái.

Trong một cuộc họp báo vào ngày 2.3, một phóng viên đã hỏi tại sao không có trường hợp nhiễm COVID-19 nào trong các doanh trại của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Thiếu tướng Chen Jingyuan, Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần thuộc Quân uỷ Trung ương, trả lời rằng quân đội Trung Quốc đã đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát của chính mình.

“Kể từ khi COVID-19 bùng phát, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Quân ủy Trung ương và Chủ tịch Tập Cận Bình đều ưu tiên phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra những chỉ dẫn quan trọng cho quân đội về công tác phòng ngừa và kiểm soát, đồng thời nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang phải làm việc dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương, giữ vững nhiệm vụ, gánh vác trách nhiệm, chiến đấu với trận chiến khó khăn và tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc chống lại dịch bệnh” - tờ China.org dẫn lời thiếu tướng Chen.

Cục trưởng Cục Quân y nhấn mạnh, kể từ khi COVID-19 bùng phát, Quân ủy Trung ương đã nhanh chóng đưa ra cơ chế ứng phó khẩn cấp, thành lập một nhóm đi đầu về phòng chống và kiểm soát virus, thiết lập cơ chế phòng ngừa và kiểm soát chung của các lực lượng vũ trang trong trường hợp khẩn cấp về y tế công cộng. 

Quân ủy Trung ương cũng đã tiến hành nghiên cứu và triển khai về phòng chống dịch bệnh cũng như cung cấp hỗ trợ cho các khu vực bị nhiễm virus. 

Ngoài ra, Quân ủy Trung ương đã tích cực tham gia vào các hoạt động của cơ chế kiểm soát và phòng ngừa chung của Hội đồng Nhà nước và cử nhân sự đến hỗ trợ Vũ Hán, Hồ Bắc

Bên cạnh đó, thiếu tướng Chen cho biết, hệ thống quân y Trung Quốc có một lịch sử vẻ vang và kinh nghiệm đáng chú ý trong việc giải quyết các tình huống tương tự, bao gồm cuộc chiến chống SARS, hỗ trợ Châu Phi trong trận chiến chống Ebola, và đối phó với các tình huống khẩn cấp và thảm họa.

Lần này, hơn 10.000 quân y đã tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19, trong đó có 4.000 người ở Vũ Hán. “Trong số 10.000 bác sĩ quân y này cũng không ai bị nhiễm COVID-19” - thiếu tướng Chen khẳng định.

Đại tá Ngô Khiêm, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng quân đội Trung Quốc đã tiếp tục chiến đấu với dịch bệnh mà không làm giảm hiệu quả chiến đấu.

“Chúng tôi đã điều chỉnh huấn luyện và sắp xếp công việc phù hợp để duy trì sẵn sàng chiến đấu" - ông Ngô nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn