MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh trăng cá tầm xuất hiện ở Hy Lạp. Ảnh: AFP

Vì sao trăng rằm tháng 6 âm lịch được gọi là trăng cá tầm?

HỒNG HẠNH LDO | 05/08/2020 06:33

Trăng tròn tháng 8 dương lịch (rằm tháng 6 âm lịch) được gọi là trăng “cá tầm”. Ở những nơi khác trên thế giới, nó còn được gọi là trăng hạt, trăng đỏ, trăng ngô xanh, hoặc trăng Raksha Bandhan,...

Theo Gordon Johnston của NASA, lý do gọi là trăng cá tầm bởi các bộ lạc ở Bắc Mỹ thường vào cao điểm mùa đánh bắt cá tầm vào tháng 8 ở 5 hồ lớn: hồ Superior, hồ Ontario, hồ Michigan, hồ Huron và hồ Erie.

Tuy nhiên do đây cũng là mùa thu hoạch lúa mì, ngô nên còn được gọi là trăng hạt và trong những đêm mùa hè sương mù thường có màu đỏ nên cũng được gọi là trăng đỏ.

Forbes cho hay, trăng tròn rằm tháng 6 còn gắn liền với nhiều tập tục văn hóa và tôn giáo như lễ hội Raksha Bandhan ở Ấn Độ. Theo ông Johnston, đây là lễ hội kỷ niệm sự gắn kết giữa anh chị em.

“Một trong những truyền thống của lễ hội này là các chị em ở mọi lứa tuổi buộc một chiếc rakhi - chiếc vòng tay bằng bông - quanh cổ tay anh trai của họ và sau đó nhận lại một món quà từ anh trai mang ý nghĩa gắn kết nhau”, ông Johnston cho hay.

Tại thành phố Kandy, Sri Lanka, trăng cá tầm tương ứng với sự kết thúc của lễ hội Phật giáo Perahera được tổ chức hàng năm.

Cũng trong thời gian này, những người Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới sẽ đi đến thành phố Mecca để hồi hương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn