MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trực thăng quân sự bay lơ lửng trên đầu người biểu tình Mỹ đêm 1.6. Ảnh: CNN.

Vì sao trực thăng quân sự Mỹ bay lơ lửng trên đầu người biểu tình?

Hải Anh LDO | 03/06/2020 13:53
Vụ trực thăng quân sự bay lơ lửng trên đầu người biểu tình sau cái chết của George Floyd hôm 1.6 ở Washington DC, Mỹ đang được Vệ binh Quốc gia điều tra. 

Đêm 1.6, trực thăng quân sự Mỹ được phát hiện bay thấp trên đầu đám đông biểu tình trong nỗ lực giải tán người biểu tình sau cái chết của George Floyd. Vụ việc này đã thu hút sự quan tâm của công chúng.

Trực thăng UH-72 đã bay để "cung cấp quan sát cho các vị trí của lực lượng Vệ binh Quốc gia DC khi họ triển khai các hoạt động ứng phó bất ổn dân sự", theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Chris Mitchell. Trực thăng không được phái đi trong vai trò tham gia hoạt động thực thi pháp luật. 

Lực lượng Vệ binh Quốc gia DC cũng thông tin trên Twitter tối 2.6 rằng, tổng chỉ huy lực lượng đã chỉ đạo điều tra về vụ trực thăng bay trên đầu người biểu tình.

"Ưu tiên của chúng tôi là sự an toàn của các vệ binh hỗ trợ chính quyền dân sự. Chúng tôi tận tâm đảm bảo sự an toàn của công dân và quyền biểu tình của họ" - bài đăng nêu rõ. 

Gần nửa đêm 1.6, người biểu tình vụ George Floyd chết đã tập trung đông ở Washington, DC với số lượng lớn bất chấp lệnh giới nghiêm. Lệnh giới nghiêm của thành phố có hiệu lực từ 19h, giờ địa phương.

Vào thời điểm này, ít nhất một trực thăng quân sự đã bay lơ lửng trên đầu và lượn nhiều lần trong nỗ lực giải tán đám đông. 

Theo CNN, trực thăng này bay ở chế độ thấp, quạt gió mạnh. Chiến thuật này thường được quân đội Mỹ sử dụng trong các khu vực chiến đấu ở nước ngoài nhằm đẩy các mục tiêu ra khỏi một khu vực cụ thể. 

Người biểu tình phản ứng bằng cách giơ nắm đấm lên cao để bày tỏ sự phản đối. 

Lầu Năm Góc đã triển khai khoảng 1.600 binh sĩ ở khu vực Washington DC sau khi thành phố đối mặt với bạo loạn dữ dội do cuộc biểu tình sau cái chết của George Floyd. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Rath Hoffman cho hay, quân đội ở trong "tình trạng cảnh báo cao độ" nhưng không tham gia "hỗ trợ quốc phòng cho các hoạt động của chính quyền dân sự", theo Reuters. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn