MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đập Tam Hiệp, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Vị thế của Đập Tam Hiệp và các nhà máy thủy điện dọc sông Dương Tử

Thanh Hà LDO | 31/01/2024 16:45

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc thông tin, hành lang năng lượng xanh khổng lồ dọc sông Dương Tử đã tạo ra hơn 276 tỉ kilowatt giờ điện sạch vào năm ngoái, tăng 5,34% so với cùng kỳ năm trước đó.

Với 6 nhà máy thủy điện dọc theo sông Dương Tử, Trung Quốc đang tạo ra nhiều năng lượng xanh hơn bao giờ hết, China Daily dẫn nhận định của các chuyên gia.

Hành lang năng lượng xanh khổng lồ này đã tạo ra hơn 276 tỉ kilowatt giờ điện sạch vào năm ngoái, tăng 5,34% so với cùng kỳ năm trước, tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc thông tin.

Lượng năng lượng này tương đương với tiết kiệm 83 triệu tấn than tiêu chuẩn và giảm hơn 200 triệu tấn khí thải carbon dioxide.

Một nhà phân tích tiết lộ, năng lực chuyên môn của Trung Quốc trong phát triển các dự án thủy điện quy mô lớn giúp nước này trở thành trung tâm quốc tế về đổi mới sáng tạo và hợp tác thủy điện.

Luo Zuoxian - người đứng đầu bộ phận tình báo và nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Phát triển và Kinh tế Sinopec - cho hay, thủy điện sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi năng lượng của Trung Quốc.

Năng lực thủy điện của Trung Quốc là giải pháp bền vững để đáp ứng nhu cầu năng lượng xanh ngày càng tăng của đất nước, cung cấp nguồn điện ổn định và đáng tin cậy. Tính linh hoạt cũng giúp thủy điện trở thành tài sản quý giá cho sự ổn định của lưới điện, theo Luo Zuoxian.

Shannon Dong - nhà phân tích của BloombergNEF - cho biết, dù tổng sản lượng thủy điện giảm trong năm 2023, nhưng sản lượng điện tại 6 nhà máy thủy điện lớn của Trung Quốc vẫn tăng, đóng góp cho hơn 20% sản lượng thủy điện của Trung Quốc.

“Với sự trợ giúp của các đường dây truyền tải điện siêu cao áp cực, điện xanh được sản xuất dọc theo thượng lưu và trung lưu sông Dương Tử được chuyển đến các trung tâm có nhu cầu điện ở phía nam và phía đông, như các tỉnh Quảng Đông, Chiết Giang và Giang Tô.

Hành lang năng lượng sạch sẽ là sự thúc đẩy đáng kể cho chương trình truyền tải điện từ tây sang đông của Trung Quốc và đẩy nhanh tiến trình giảm phát thải carbon" - bà Shannon Dong lưu ý.

Với tổng công suất lắp đặt là 71,7 triệu kilowatt, hành lang dài 1.800 km bao gồm 6 nhà máy thủy điện lớn trên sông Dương Tử, con sông lớn nhất Trung Quốc. Được tạo thành từ 110 tổ máy phát điện, hành lang này truyền tải điện từ khu vực phía tây giàu tài nguyên đến các khu vực tiêu thụ năng lượng ở phía đông Trung Quốc.

Bốn trong số 6 nhà máy là Ô Đông Đức, Bạch Hạc Than, Khê Lạc Độ và Hướng Gia Bá, nằm dọc theo sông Kim Sa - thượng nguồn sông Dương Tử. Hai nhà máy còn lại là Đập Tam Hiệp và Cát Châu Bá - nằm ở đoạn giữa của sông Dương Tử.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn