MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long. Ảnh: TTXVN

Việt Nam - Anh đạt thành công trong nhiều lĩnh vực hợp tác

Thanh Hà LDO | 12/09/2023 06:22

Nhân kỷ niệm 50 năm Việt Nam và Vương quốc Anh thiết lập quan hệ ngoại giao (11.9.1973 - 11.9.2023), Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long nhận định: "Trong 50 năm qua, quan hệ hợp tác song phương đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Quan trọng nhất là hai bên đã xây dựng được khuôn khổ quan hệ hợp tác toàn diện và cụ thể trên nhiều lĩnh vực".

Khuôn khổ quan hệ hợp tác toàn diện và cụ thể

Về tổng thể, năm 2010, Việt Nam - Anh ký Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược. Năm 2020, hai bên ra Tuyên bố chung mới về Đối tác Chiến lược với 7 lĩnh vực hợp tác ưu tiên: Chính trị - ngoại giao; thương mại - đầu tư - kinh doanh; phát triển và tăng trưởng bền vững; giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; quốc phòng, an ninh, tội phạm có tổ chức; giao lưu nhân dân và những vấn đề quốc tế. Hai bên cũng khẳng định hướng tới nâng quan hệ lên mức cao hơn trong 10 năm tới.

Ngay sau khi Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit), Việt Nam và Anh đã đạt được thỏa thuận Hiệp định Thương mại Tự do (UKVFTA), đảm bảo thương mại hai chiều không bị ảnh hưởng do Brexit. Kết quả là kim ngạch thương mại song phương liên tục tăng trong những năm gần. Việt Nam là đối tác thứ 9 của Anh về thương mại hàng hóa, trong khi Anh là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ 3 của Việt Nam.

Trong thời gian tới, Anh đẩy mạnh hỗ trợ Việt Nam hướng tới nền công nghiệp 4.0, nền kinh tế carbon thấp và khả năng phục hồi khí hậu; nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; tăng trưởng xanh và năng lượng tái tạo. Hai bên cũng đẩy mạnh hợp tác trong những lĩnh vực mới mà Anh có thế mạnh như công nghệ sinh học, vật liệu mới, lượng tử, trí tuệ nhân tạo.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long nhận định, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, đặc biệt là trên những lĩnh vực mà phía Anh có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu hợp tác. "Về thương mại - đầu tư, hai nền kinh tế đều có độ mở cao, có tính bổ sung lẫn nhau. Sau Brexit, Anh mong muốn gắn kết hơn với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Vì vậy, Việt Nam cần tận dụng tốt hơn nữa những cơ hội, tiềm năng này" - ông nói.

Theo ông, có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - khoa học - công nghệ giữa Việt Nam - Anh. Về chống biến đổi khí hậu, Đại sứ chia sẻ: "Tôi cho rằng, đây sẽ là lĩnh vực quan trọng trong hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Việt Nam cần triển khai, sử dụng có hiệu quả hỗ trợ trong Quan hệ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) nhằm chuyển đổi năng lượng, thực hiện thành công mục tiêu phát thải ròng bằng 0 đã cam kết".

Những thành tựu hữu hình

Nghị sĩ Wayne David - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Liên đảng Anh (APPG) quan tâm tới Việt Nam - nhận định trong cuộc trao đổi với TTXVN rằng, trong 50 năm qua, mối quan hệ song phương phát triển dần theo thời gian và đạt mốc quan trọng năm 2010 khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, dẫn đến những thành công rực rỡ trong nhiều lĩnh vực hợp tác, từ thương mại, đầu tư tới giáo dục, đào tạo và nhiều lĩnh vực khác.

Nghị sĩ Wayne David cho rằng, thương mại hai chiều tăng trưởng nhanh là một trong những thành tựu hữu hình trong quan hệ hai nước. Tuy nhiên, thành công của mối quan hệ này còn được thấy rõ ở những khía cạnh khác, như việc ngày càng có nhiều du khách Anh đến Việt Nam, không chỉ thúc đẩy kinh tế mà quan trọng hơn là giúp phát triển mối quan hệ văn hóa sâu sắc hơn giữa hai dân tộc, khẳng định tầm quan trọng của phát triển giao lưu văn hóa.

Ông cũng nhắc tới tiềm năng hợp tác giữa Anh và Việt Nam trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, giáo dục, văn hóa, âm nhạc và hợp tác cấp địa phương. Theo Chủ tịch APPG, với trình độ công nghệ và kinh nghiệm trong xử lý vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu cũng như năng lượng tái tạo, Anh có thể hỗ trợ thiết thực người dân Việt Nam trong việc chống biến đổi khí hậu, lũ lụt và các vấn đề khác, đặc biệt là ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn