MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Måwe. Nguồn: ĐSQ Thụy Điển

Việt Nam đã tiến rất nhanh trong 10 năm qua

Hải Anh LDO | 30/04/2020 10:09
Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Måwe cho rằng, Việt Nam đã tiến rất nhanh trong 10 năm qua đồng thời rất quan tâm tới đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Còn nhiều điều muốn tìm hiểu về Việt Nam

“Tôi đã có một lợi thế lớn với kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương là điểm khởi đầu” - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Måwe chia sẻ với cây viết Joakim Persson của trang tin tức về các nước Bắc Âu và xúc tiến kinh doanh ở Châu Á ScandAsia trong bài viết mới đây.

Theo ScandAsia, Đại sứ Ann Måwe đăng ký làm việc ở Việt Nam bởi muốn có một thử thách hoàn toàn mới, khác với những công việc đã làm chủ yếu liên quan tới Trung Đông trong suốt sự nghiệp cho tới nay. “Tôi cảm thấy cần bứt ra khỏi đó. Tôi tò mò về Châu Á. Tôi cảm thấy đây là khu vực đang phát triển nhanh. Việt Nam dường như là nơi gợi nhiều hứng thú xét ở góc độ Thụy Điển có mối quan hệ lâu dài và sâu sắc với đất nước này. Tại đây, chúng tôi cũng đã chuyển từ viện trợ phát triển cơ bản sang hỗ trợ thương mại. Đó là một chương trình nghị sự tích cực và cụ thể để làm việc tại Việt Nam” - đại sứ lý giải. 

Đại sứ Ann Måwe làm việc tại Bộ Ngoại giao Thụy Điển được hơn 20 năm, phụ trách chủ yếu về các vấn đề liên quan đến Trung Đông và Liên Hợp Quốc. Bà từng là cán bộ chính trị tại Tổng lãnh sự quán Thụy Điển tại Jerusalem, sau đó là thành viên Phái đoàn thường trực của Thụy Điển tại Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ. Vai trò gần đây nhất trước khi trở thành Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam là Phó cục trưởng Cục Trung Đông và Bắc Phi tại Bộ Ngoại giao Thụy Điển. 

“Với nền tảng về các vấn đề đa phương và Liên Hợp Quốc, đặc biệt thú vị khi đến Việt Nam khi đất nước này bắt đầu nhiệm kỳ 2 năm tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2020-2021 đồng thời là Chủ tịch ASEAN năm 2020” - Đại sứ Ann Måwe cho hay. 

Trước khi tới Việt Nam, bà từng tới các phái đoàn ngoại giao của Thụy Điển tại Campuchia và Myanmar khi làm việc về các chủ đề liên quan tới y tế đa phương. Còn lại, bà chỉ đến khu vực Châu Á với tư cách du khách tới Bali, Indonesia hay Sri Lanka.

Gia đình đại sứ (phu quân của bà là nhà lãnh đạo đảng cánh tả Thụy Điển Jonas Sjöstedt. Họ có cặp song sinh 13 tuổi - một trai, một gái, đang theo học tại Hà Nội) đã dành thời gian khám phá Việt Nam khi bà bắt đầu đảm nhận cương vị tại Việt Nam tháng 9.2019.

Mùa thu năm 2019, gia đình đại sứ đi du lịch ở Lào và Campuchia, trong đó di chuyển bằng đường thủy từ Phnom Penh vào Đồng bằng sông Cửu Long sau đó đi chuyến tàu đêm từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Gia đình bà cũng đã có những chuyến đi ngắn ngày tới các vùng ven biển... “Vẫn còn rất nhiều điều để chiêm ngưỡng dù chúng tôi đã đi du lịch khá nhiều trong 6 tháng đầu tiên” - đại sứ nói. 

Đà tích cực cho hợp tác Việt Nam - Thụy Điển

Theo ScandAsia, Đại sứ Ann Måwe nhấn mạnh, kể từ khi tới Việt Nam đảm nhận cương vị đại sứ, bà nhận thấy có một “đà tích cực”, với các doanh nghiệp Thụy Điển đang mở rộng và muốn mở rộng hơn nữa và đang đầu tư lớn vào Việt Nam trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị và sản xuất bền vững. 

Đại sứ cũng đã chỉ ra tiềm năng to lớn về những cơ hội kinh doanh và thương mại giữa Thụy Điển và Việt Nam, trong đó có trao đổi các giải pháp kinh doanh và chuyển giao công nghệ. Bà chỉ ra, năm ngoái, Ericsson cho ra mắt 5G, Tetra Pak mở một nhà máy sản xuất mới và có rất nhiều hoạt động mở rộng đang diễn ra. Thêm vào đó, rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn đến Việt Nam đầu tư đang kỳ vọng vào việc thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) vào cuối năm nay. 

Cây viết Joakim Persson cho hay, trong những năm gần đây, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam làm việc rất chặt chẽ với các doanh nghiệp Thụy Điển, tập trung vào 3 chủ đề là: Đổi mới, an toàn và bền vững. Họ nhận thấy rằng các công ty Thụy Điển có lợi thế so sánh trong các chủ đề này và chúng khá phù hợp trong bối cảnh Việt Nam.

“Ba ưu tiên có trong nhiều năm và đã hoạt động rất tốt. Chúng đóng vai trò như một công cụ quảng bá. Có sự quan tâm từ phía Việt Nam với các giải pháp trong những ưu tiên này” - Đại sứ Ann Måwe nói. 

Ngay khi mới tới Việt Nam đảm nhận cương vị, vào tháng 9.2019, Đại sứ Ann Måwe đã phát động cuộc thi thường niên: “Sáng tạo như người Thụy Điển”. “Tôi ngay lập tức hiểu được lý do tại sao Việt Nam quan tâm đến đổi mới sáng tạo, tại sao Thụy Điển lại tập trung vào đó và Thụy Điển hỗ trợ được gì” - đại sứ chia sẻ. 

“Việt Nam đã tiến rất nhanh trong mười năm qua, về mặt cải cách, đã gia nhập WTO và ký kết 17 FTA với nhiều khối và quốc gia khác nhau. Họ cũng đã hiểu rằng họ muốn nâng cao vị thế của mình trong chuỗi giá trị toàn cầu và tăng thêm giá trị cho các sản phẩm. Sau đó, họ cũng nhận ra rằng đổi mới là điều cần thiết, và do đó rất tích cực trong vấn đề này cũng như đã tăng thêm nhiều bậc trong một vài chỉ số đổi mới toàn cầu” - bà nhấn mạnh. 

Đại sứ cũng cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi thăm Thụy Điển năm 2019 đã đặc biệt đề cập tới mong muốn chứng kiến hợp tác trong vấn đề đổi mới và bền vững với Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven. Lãnh đạo Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thăm Thụy Điển vào năm ngoái, nghiên cứu về đổi mới và môi trường khởi nghiệp. 

“Việt Nam đã hoàn thành tất cả các Mục tiêu Thiên niên kỷ trước thời hạn và giờ đây rất quyết tâm tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Nhưng đó là một hành động cân bằng khi họ cùng lúc muốn tăng trưởng tài chính mạnh mẽ vừa nỗ lực để đạt được sự bền vững và thân thiện với môi trường nhất có thể”. 

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Måwe

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn