MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Biểu diễn văn nghệ tại một sự kiện ở Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn

Việt Nam - ngôi sao đang lên ở Đông Nam Á

Khánh Minh LDO | 10/02/2024 06:00

Nhờ kinh tế tăng trưởng ổn định, Việt Nam xứng đáng với danh hiệu “ngôi sao đang lên của Đông Nam Á” - các tổ chức quốc tế và báo chí thế giới nhận định.

Trong tháng 1.2024, báo chí nước ngoài đăng nhiều tin, bài đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam phát triển tốt hơn mong đợi, có dấu hiệu sẽ cải thiện và vươn lên mạnh mẽ.

Theo đó, Việt Nam được đánh giá có năng lực “nhảy vọt”; là quốc gia an toàn nhất ở châu Á; là một trong các thị trường tăng trưởng hàng đầu ở châu Á - Thái Bình Dương trong nửa đầu năm 2024; sẽ trở nên “hấp dẫn hơn” khi GDP tăng; là “ngôi sao đang lên” về đầu tư trên toàn cầu; tăng trưởng GDP năm 2024 của Việt Nam đạt 6,7%.

Dự báo tăng trưởng

Ngân hàng HSBC dự báo, Việt Nam có khả năng lấy lại mức tăng trưởng xu hướng 6% trong năm 2024. Khi các dòng vốn FDI tiếp tục gia tăng năng lực sản xuất, lĩnh vực sản xuất của Việt Nam sẽ có dấu hiệu phục hồi, mang lại cơ hội cho lĩnh vực xuất khẩu.

Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 của Việt Nam đạt 6,7%, với tốc độ tăng trưởng 6,2% trong nửa đầu năm và 6,9% trong nửa cuối năm.

Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales và Oxford Economics dự báo, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 5% vào năm 2024.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings dự báo, tăng trưởng trong trung hạn của Việt Nam có tín hiệu thuận lợi, ở mức khoảng 7%.

Khách du lịch nước ngoài tham quan phố cổ Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn

"Ngôi sao đang lên" về đầu tư

Bên cạnh đó, Việt Nam được đánh giá tích cực trong các bảng xếp hạng của các tổ chức kinh tế thế giới. Kết quả cuộc khảo sát Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam - EuroCham đánh giá, Việt Nam là “ngôi sao đang lên” về đầu tư trên toàn cầu, đồng thời “nêu bật vị trí chiến lược” của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.

Theo EuroCham, trong quý IV/2023, vị thế “điểm nóng đầu tư” của Việt Nam đã “tăng lên đáng kể”. Khoảng 62% số người được khảo sát “đã xếp hạng Việt Nam là một trong 10 điểm đến đầu tư toàn cầu hàng đầu”.

Mặc dù chỉ một phần nhỏ (2%) coi Việt Nam là “nước dẫn đầu ngành”, nhưng đáng chú ý 29% xếp Việt Nam vào danh sách “các quốc gia có sức cạnh tranh hàng đầu” trong ASEAN. Phần lớn (45%) coi Việt Nam là đối thủ cạnh tranh, mặc dù thừa nhận một số thách thức nhất định.

Trung tâm tư vấn CEBR (Anh) đánh giá, Việt Nam và Philippines là hai nền kinh tế Đông Nam Á có năng lực “nhảy vọt” trong bảng xếp hạng World Economic League Table (WELT) giai đoạn tới năm 2038.

Hiện nằm ở vị trí 34 năm 2023, Việt Nam sẽ lên 1 hạng ở vị trí 33 năm 2024 và tiếp tục lên nhanh, đạt thứ hạng 24 sau 1 thập niên nữa (năm 2033) để trở thành nền kinh tế thứ 21 thế giới vào năm 2038.

Với số dân đông và còn tương đối trẻ, Việt Nam có cơ hội vượt qua gần hết các quốc gia “đàn anh” hiện nay trong ASEAN về kinh tế như Singapore, Thái Lan, Malaysia, để đến năm 2038 chỉ đứng sau Indonesia trong số top 25 nền kinh tế thế giới.

Việt Nam được coi là quốc gia an toàn nhất ở châu Á

Theo bảng xếp hạng Luật pháp và Trật tự toàn cầu do công ty tư vấn quản lý Gallup công bố năm 2023, Việt Nam được coi là quốc gia an toàn nhất ở châu Á. Việt Nam đạt số điểm 92/100, đứng đầu ở châu Á và đứng thứ 7 toàn cầu.

Việt Nam được xem là quốc gia an toàn cho du khách có lẽ là do tỉ lệ tội phạm tương đối thấp so với các nước Đông Nam Á khác. Việt Nam đã leo lên vị trí thứ 41 trong số 163 quốc gia và vùng lãnh thổ trong Chỉ số hòa bình toàn cầu năm 2023, tăng 4 bậc so với năm 2022.

Tại Việt Nam, tội phạm bạo lực nhằm vào khách du lịch hiếm khi xảy ra. Mối lo ngại lớn nhất là trộm cắp vặt, bao gồm móc túi và giật túi xách, chủ yếu xảy ra ở các khu vực đông người và trên phương tiện giao thông công cộng.

Việt Nam cũng có môi trường chính trị ổn định, góp phần tạo bầu không khí an toàn cho du khách. Người Việt Nam còn nổi tiếng với lòng hiếu khách và thân thiện với người nước ngoài. Không giống nhiều khu vực khác, tại Việt Nam không xảy ra vụ khủng bố nghiêm trọng nào trong những năm gần đây. Điều này góp phần mang lại cảm giác an toàn cho khách du lịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn