MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nghiên cứu của tạp chí y khoa Lancet cho biết, đàn ông trung niên có nguy cơ lây nhiễm virus Corona cao nhất. Ảnh: FT

Virus Corona: Nhóm người nào có nguy cơ lây nhiễm cao nhất?

Song Minh LDO | 31/01/2020 10:20

Đàn ông trung niên có nguy cơ mắc virus Corona 2019-nCoV cao nhất, theo một nghiên cứu mới của Lancet.

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y khoa Lancet danh tiếng cho biết, các nhà nghiên cứu đã xem xét 99 trường hợp mắc virus Corona sớm nhất, bao gồm cả 41 trường hợp đầu tiên, để xem ai đang lây nhiễm.

Họ tìm thấy hai phần ba số bệnh nhân là nam giới và gần một phần ba trong số họ ở độ tuổi 50. Độ tuổi trung bình là 55. Một nửa đã tiếp xúc với chợ hải sản ở Vũ Hán, nơi được cho là nguồn khởi phát chủng virus Corona mới.

Một nửa trong số họ cũng mắc các bệnh mãn tính tiềm ẩn trước khi ngã bệnh, bao gồm các bệnh về tim mạch và mạch máu não (40 bệnh nhân) và bệnh tiểu đường (12).

Tất cả những người bị nhiễm virus đều bị viêm phổi, và hầu hết sốt và ho. 5 trong số 99 người cũng bị các nhiễm trùng khác cùng một lúc - 1 vi khuẩn và 4 loại nấm.

17 trong số 99 người mắc hội chứng suy hô hấp cấp tính, và trong số đó, 11 người đã chết.

57 bệnh nhân vẫn còn ở bệnh viện, và phần còn lại - chưa đến một phần ba - đã được xuất viện.

Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS) và hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) - 2 đợt bùng phát virus Corona trước đây liên quan chủng mới 2019-nCoV này, cũng lây nhiễm nhiều nam giới hơn nữ giới.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Lancet cho biết: “Phụ nữ có xu hướng ít nhạy cảm hơn với nhiễm virus Corona có thể là do sự bảo vệ khỏi nhiễm sắc thể X và hormone giới tính, đóng vai trò quan trọng trong khả năng miễn dịch bẩm sinh và thích nghi".

"Kết quả của chúng tôi cho thấy 2019-nCoV có nhiều khả năng lây nhiễm cho những người đàn ông lớn tuổi mắc bệnh mãn tính do các chức năng miễn dịch yếu hơn của những bệnh nhân này” - Lancet cho hay.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 30.1 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu đối với dịch 2019-nCoV.

“Cho đến nay chúng tôi chưa thấy bất kỳ ca tử vong nào bên ngoài Trung Quốc. Mặc dù số ca lây nhiễm trên thế giới vẫn còn tương đối nhỏ so với Trung Quốc, nhưng tất cả chúng ta phải cùng nhau hành động để hạn chế sự lây lan hơn nữa” - Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói. 

Tiến sĩ Tedros nói: "Tốc độ mà Trung Quốc phát hiện ổ dịch, phân lập virus, giải trình tự bộ gene và chia sẻ nó với WHO và thế giới là rất ấn tượng. Theo nhiều cách, Trung Quốc thực sự đang thiết lập một tiêu chuẩn mới về phản ứng bùng phát dịch”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn