MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai vợ chồng tỉ phú Mỹ John Arnold và Laura Arnold cam kết cho đi 5% giá trị tài sản mỗi năm. Ảnh: AFP

Vợ chồng tỉ phú người Mỹ cam kết cho đi 5% tài sản mỗi năm

Phương Linh LDO | 06/04/2021 10:46
Một cặp vợ chồng tỉ phú Mỹ cam kết cho đi 5% giá trị tài sản mỗi năm để khuyến khích mọi người đóng góp từ thiện.

ABC News đưa tin, gia đình tỉ phú Arnold, sinh sống tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Mỹ, nằm trong số những tỉ phú đầu tiên đăng ký vào chiến dịch ''Give While You Live'' (Tạm dịch: Hãy cho đi khi bạn còn sống).

Chiến dịch này do tổ chức vận động Global Citizen phát động, nhằm kêu gọi các tỉ phú trên thế giới quyên góp ít nhất 5% tài sản của họ mỗi năm cho mục đích từ thiện.

Cam kết của gia đình tỉ phú Arnolds hôm 5.4 được đưa ra như là một phần của liên kết giữa Global Citizen và Sáng kiến Tăng tốc Từ thiện do Arnold dẫn dắt - một liên minh gồm các nhà tài trợ, chuyên gia và tổ chức phi lợi nhuận mong muốn Quốc hội thúc đẩy các điều kiện cho hoạt động từ thiện.

Bằng cách đồng ý quyên góp 5%, gia đình tỉ phú Arnolds tự nguyện đóng góp tài sản ở mức tối thiểu mà các quỹ tư nhân phải quyên góp hàng năm để duy trì trạng thái được miễn thuế. Tuy nhiên, một cuộc tranh cãi đã nổ ra trong bối cảnh đại dịch về việc liệu có nên yêu cầu các tổ chức và các quỹ hỗ trợ cho các nhà tài trợ (DAF) - tương tự như các tài khoản đầu tư từ thiện - đóng góp nhiều hơn vì nhu cầu gia tăng hay không.

Sáng kiến ​​Tăng tốc Từ thiện đã kêu gọi quyên góp tiền trong vòng 15 năm. Nhưng điều này, cùng những lời kêu gọi khác về cải cách lợi ích thuế cho các nhà tài trợ, đã nhận được sự phản ứng từ các nhóm đối lập, phản đối sự tham gia hơn nữa của chính phủ trong hoạt động từ thiện.

“Một số quỹ hỗ trợ cho các nhà tài trợ, mô phỏng theo cách làm của tỉ phú Arnold, cam kết phân phối kịp thời và liên tục các nguồn lực của họ. Tuy nhiên, một số khác thì không” - Edward A. Zelinsky, giáo sư luật thuế tại Trường Luật Benjamin N. Cardozo thuộc Đại học Yeshiva cho hay.

Cam kết mới nhất lần này không phải là cam kết đầu tiên của gia đình tỉ phú Arnold. Trước đó, họ đã ký cam kết với chiến dịch ''Giving Pledge'' (Cho đi) - sáng kiến của vợ chồng tỉ phú Melinda - Bill Gates và tỉ phú Warren Buffett nhằm kêu gọi những người giàu nhất thế giới cho đi phần lớn tài sản của họ trong suốt cuộc đời hoặc để lại di chúc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn