MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Lee Myung Hee, vợ Chủ tịch Korean Air Cho Yang-ho (ảnh) phải đối mặt với tuyên bố hành hung nhân viên.

Vợ chủ tịch Korean Air bị cấm xuất cảnh

Cao La (Nguồn BBC) LDO | 10/05/2018 07:48
Ngày 9.5, cảnh sát đã cấm vợ của chủ tịch hãng hàng không Korean Air rời khỏi Hàn Quốc vì đang trong quá trình điều tra về những lời tố cáo hành hung nhân viên  của bà này.

Bà Lee Myung-hee đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc từ các nhân viên của tập đoàn Hanjin Chaebol (thuộc sở hữu của Korean Air) về hành vi xúc phạm và hành hung nhân viên.

Cảnh sát đã triệu tập bà Lee để hỏi về vụ việc. Tuy nhiên, bà Lee đã phủ nhận các cáo buộc về hành động xúc phạm, hành hung nhân viên Korean Ari và các công ty đối tác khác của bà.

Vì vậy, tuần trước, hàng trăm nhân viên của hãng hàng không Korean Air tổ chức biểu tình bằng cách đeo mặt nạ để phản đối và kêu gọi chủ tịch Korean Air  từ chức.

Vụ việc này được xem là diễn biến mới nhất trong một chuỗi cáo buộc về hành vi xấu của các thành viên trong gia đình chủ tịch Korean Air.

Trước đó, năm 2014  cô con gái lớn của bà Lee phải đi tù 5 tháng do hành động đuổi một tiếp viên ra khỏi máy bay vì một gói hạt dẻ. Cô bị kết án đe dọa an toàn bay và cấu kết với lãnh đạo công ty, bắt nhân viên nói dối.

Cùng trong năm đó, Korean Air cũng phải xin lỗi vì một vụ việc liên quan đến bà Lee. Một đoạn video đăng tải cho thấy bà Lee đã ném đồ và quát mắng công nhân xây dựng khi họ đang tu sửa khách sạn.

Đầu năm nay, hai cô con gái của bà Lee cũng vướng phải vụ việc xô đẩy một người đại lý quảng cáo ngay trong cuộc họp của công ty.

Bên cạnh đó, các quan chức hải quan cũng đang xem xét và điều tra những tố giác về việc trong nhiều năm qua,  gia đình bà Lee đã sử dụng các chuyến bay của Korean Air để buôn lậu hàng hóa đắt tiền với mục đích tránh thuế nhập khẩu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn