MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Grace Mạnh (đứng) chia sẻ với báo giới sau khi chồng mất tích. Ảnh: AFP.

Vợ cựu Chủ tịch Mạnh Hoành Vĩ đâm đơn kiện Interpol ra tòa án quốc tế

Hải Anh LDO | 08/07/2019 12:50
Vợ của cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ đã kiện Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế này.

Theo Reuters, bà Grace Mạnh kiện Interpol với cáo buộc không bảo vệ, hỗ trợ gia đình bà và tham gia với những hành động của Trung Quốc

Một phát ngôn viên của Interpol cho biết, các cáo buộc của bà Grace Mạnh là vô căn cứ. Cơ quan này phủ nhận việc tham gia hoặc có bất kỳ liên quan nào với những hành động của Trung Quốc liên quan tới chồng bà - ông Mạnh Hoành Vĩ. 

Trong thông cáo, bà Grace Mạnh đã bắt đầu các thủ tục tố tụng pháp lý kiện Interpol tại Tòa trọng tài thường trực ở The Hague, Hà Lan. 

Bà cũng cáo buộc, Interpol đã đe dọa bà bằng hành động pháp lý vì đã lên tiếng. Interpol cũng đã phủ nhận cáo buộc.

"Interpol cương quyết bác bỏ mọi cáo buộc rằng tổ chức đã đe dọa bà Mạnh" - phát ngôn viên Interpol nhấn mạnh. 

Grace Mạnh lần đầu xuất hiện công khai khi báo cáo chồng - ông Mạnh Hoành Vĩ mất tích hồi tháng 10.2018 sau khi từ Pháp trở về Trung Quốc. Theo đó, ông Mạnh Hoành Vĩ trở về Trung Quốc vào ngày 25.9 và mất liên lạc.

Vài ngày sau, 7.10, Interpol ra thông báo ông Mạnh đã từ chức chủ tịch, cương vị mà ông đảm nhận từ cuối năm 2016. 

Nhiều tháng sau khi ông Mạnh Hoành Vĩ mất tích, giới chức Trung Quốc đã đệ đơn cáo buộc ông lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ. 

Tháng 3 năm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, điều tra cho thấy ông Mạnh đã tiêu số tiền lớn ngân sách nhà nước, lạm dụng quyền lực và không tuân thủ quyết định của đảng. 

Cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ ngày 20.6 đã thừa nhận tội nhận hối lộ khoản tiền 14,5 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 2 triệu USD trong phiên xét xử tại tòa án, theo truyền thông Trung Quốc. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn