MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ước tính 5 tỷ m3 nước sau khi đập thủy điện vỡ đã cuốn đi hàng nghìn ngôi nhà . Ảnh: Twitter @can_nw and FB Attapeu

Vỡ đập thủy điện Lào: "Hàng trăm người mất tích"

Hải Anh - G.M LDO | 24/07/2018 15:58
Hàng trăm người đang mất tích và nhiều người được cho là đã chết sau khi một đập thủy điện vỡ ở Lào, theo truyền thông địa phương.

>>> Vỡ đập thủy điện ở Lào có ảnh hưởng đến Kon Tum, Việt Nam? 

Vụ việc xảy ra ở huyện San Sai, tỉnh Attapeu khiến khoảng năm tỷ mét khối nước tràn ra, vào đêm 23.7, Thông tấn xã Lào cho hay.

South China Morning Post dẫn nguồn Thông tấn xã Lào cho hay, 5 tỷ mét khối nước tương đương hơn 2 triệu hồ bơi đạt chuẩn Olympics đã tràn ra sau khi đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy bị vỡ.

 Một số hình ảnh tang thương sau khi đập thủy điện vỡ. Ảnh: Attapeu Today/ Express 
 Một số hình ảnh tang thương sau khi đập thủy điện vỡ. Ảnh: Attapeu Today/ Express
Vị trí đập thủy điện bị vỡ (chỉ dẫn màu đỏ). Ảnh: Google Map.

Hơn 6.600 người ở huyện San Sai, tỉnh Attapeu, đông nam Lào, rơi vào tình cảnh mất nhà cửa do nước lũ. 

Các tàu thuyền đã được đưa vào để giúp sơ tán người dân khi mực nước dâng cao, theo ABC Lào.

Người dân đi sơ tán sau khi đập thủy điện bị vỡ ở Lào. Ảnh: Express.co.uk.
Thuyền sơ tán người dân tại huyện San Sai. Ảnh: ABC Laos/ Zing.
Con số người mất tích chính xác vẫn chưa được công bố. "Chúng tôi chưa có báo cáo chính thức về sự cố, chúng tôi vẫn đang thu thập thông tin", quan chức chính phủ Lào cho biết.

Zing dẫn nguồn KPL cho hay, Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã cắt cuộc họp chính phủ hàng tháng để dẫn đầu đoàn quan chức đến huyện Sanamxay chỉ đạo cứu hộ, cứu trợ.

Vụ vỡ đập đã gây ngập úng ở 6 làng thuộc huyện này, trong đó ảnh hưởng nặng nhất là 2 làng Hinlad và Mai. Hơn 1.300 gia đình và khoảng 6.600 người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Người dân sơ tán khi đập thủy điện bị vỡ ở Lào. Ảnh: Sky.

Theo KPL, chính quyền tỉnh Attapeu đã kêu gọi đảng ủy, các cơ quan chính quyền, doanh nghiệp, quan chức cảnh sát và quân đội cũng như người dân quyên góp hỗ trợ cho các nạn nhân nhu yếu phẩm như quần áo, thực phẩm, nước uống, thuốc men, tiền mặt...

Một video được đăng trên Facebook cho thấy, người dân đứng bên bờ sông nhìn dòng nước chảy xiết.

Chiều tối ngày 24.7, trả lời câu hỏi của phóng viên Lao Động về tình hình công dân Việt Nam trong vụ vỡ đập ở Lào, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đang tới hiện trường để xem xét tình hình. Ngay khi có thông tin Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ công bố.

* Một số hình ảnh hiện trường tại Lào:

 
Tỉnh Attapeu ở phía đông nam Lào, giáp với Việt Nam. Đồ họa: Wikipedia.

Được biết, con đập đang được công ty năng lượng Xe Pian-Xe Namnoy, còn được gọi là PNPC, xây dựng.

PNPC thành lập năm 2012, chuyên phát triển, xây dựng và điều hành các dự án thủy điện, cung cấp điện cho Lào và Thái Lan, theo Sky.

Đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy có tổng trị giá 1,02 tỷ USD, được PNPC khởi công từ tháng 2.2013 và dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay. Đây là dự án liên doanh giữa công ty điện lực Ratchaburi của Thái Lan, Western Power của Hàn Quốc và tập đoàn nhà nước Laos Holding State Enterprise.

Nhà máy thủy điện này có sản lượng 410 megawatt, trong đó 90% điện sẽ được xuất khẩu cho Thái Lan, phần còn lại hòa vào lưới điện địa phương.

Đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn