MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lũ lụt ở Orsk, Orenburg, Nga, ngày 7.4.2024. Ảnh: Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga

Vỡ đê sông dài thứ 3 châu Âu gây lũ lụt tệ hại ở Nga và Kazakhstan

Song MInh LDO | 10/04/2024 16:39

Lũ lụt nhấn chìm hàng loạt khu vực ở Nga và Kazakhstan sau khi con sông dài thứ 3 châu Âu bị vỡ đê.

Reuters đưa tin, lũ lụt bao trùm các thành phố và thị trấn trên khắp Nga và Kazakhstan ngày 10.4 sau khi sông Ural - con sông dài thứ 3 châu Âu - bị vỡ đê, buộc hơn 100.000 người phải sơ tán. Nhiều khu vực ở thành phố Orenburg của Nga ngập sâu trong nước lũ.

Lũ lụt cũng nhấn chìm nhiều khu dân cư ở dãy núi Ural, Siberia, Volga và các khu vực của Kazakhstan sau khi sông Ural - bắt nguồn từ phía nam dãy núi Ural và đổ vào biển Caspi - nước dâng cao hơn 66 cm so với mực nước tối đa.

Tại Orenburg, thành phố với dân số 550.000 người, cách Mátxcơva khoảng 1.200 km về phía đông, hàng trăm ngôi nhà bị ngập và ít nhất 7.700 người phải sơ tán khi mực nước sông Ural nhanh chóng vượt quá mực nước tối đa.

Alexei Kudinov - Phó Thị trưởng thứ nhất của Orenburg - cho biết, mực nước ở Ural tiếp tục dâng cao. Nhiều khu vực gần thành phố chìm trong nước.

Còi báo động và các thông báo đặc biệt trên truyền hình yêu cầu người dân trong vùng lũ lụt phải sơ tán, tuy nhiên một số người vẫn quyết định ở lại.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga thông báo tình hình lũ lụt nghiêm trọng ở các khu vực Tây Siberia - lưu vực dầu khí lớn nhất thế giới - nơi dự kiến sẽ đạt đỉnh điểm trong 3 đến 5 ngày tới và một số khu vực xung quanh sông Volga, con sông lớn nhất châu Âu.

Người dân Orenburg cho biết, đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử, trong khi giới chức Nga cho hay, đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất trong khu vực kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi.

Nhân viên cấp cứu và cảnh sát dùng thuyền sơ tán người dân trên con phố ngập nước sau khi một phần của con đập bị vỡ ở Orsk, Nga, ngày 8.4.2024. Ảnh: AP

Kazakhstan, khoảng 96.000 người đã được sơ tán. Thượng nguồn sông Ural chảy vào Kazakhstan, nước lũ tràn qua một con đập kè ở thành phố Orsk hôm 5.4. Người dân làm việc thâu đêm để đắp đê và gia cố kè.

Lũ lụt mùa xuân là một phần thường xuyên của cuộc sống trên khắp nước Nga khi tuyết mùa đông khắc nghiệt tan chảy, khiến nước dâng cao ở một số con sông hùng vĩ của Nga và Trung Á. Tuy nhiên, năm nay, sự kết hợp của nhiều yếu tố đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng bất thường.

Các quan chức tình trạng khẩn cấp của Nga cho hay, đất bị úng trước mùa đông và sau đó bị đóng băng do tuyết rơi dày, rồi tan rất nhanh khi nhiệt độ mùa xuân tăng cao và mưa lớn.

Đặc mệnh toàn quyền của Tổng thống Nga ở vùng Ural - ông Vladimir Yakushev - được truyền thông Nga dẫn lời nói rằng, Kazakhstan phải chịu trách nhiệm vì đã không điều phối việc xả lũ hiệu quả hơn.

Ngày 9.4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi với Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev về tình hình lũ lụt. Điện Kremlin cho biết, điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với vùng Tyumen thuộc Siberia và vùng Kurgan ở Ural.

Tổng thống Putin theo dõi sát tình hình nhưng chưa có kế hoạch ngay lập tức đến thăm vùng lũ lụt vì giới chức địa phương và cơ quan khẩn cấp đang cố gắng hết sức để ứng phó lũ lụt.

Còi báo động ở Kurgan, một thành phố trên sông Tobol - một nhánh của sông Irtysh - cảnh báo người dân sơ tán ngay lập tức.

Chính quyền địa phương đã cấm một số tuyến đường giao thông để nhanh chóng vận chuyển đất tới gia cố đập ở đó khi mực nước sông Tobol nhanh chóng tăng 23 cm. Thống đốc tỉnh Kurgan cho biết, 4.500 người đã được sơ tán khỏi nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn