MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vô tình phát hiện khối sapphire lớn nhất thế giới khi đào giếng sau nhà

Phương Linh LDO | 27/07/2021 20:19
Hòn đá sapphire sao lớn nhất thế giới đã được những người thợ tìm thấy trong khi đang đào giếng ở sân nhà.

BBC đưa tin, ông Gamage - một nhà kinh doanh đá quý ở Sri Lanka cho biết tảng đá sapphire khổng lồ đã được những người thợ tìm thấy khi đang đào giếng trong sân nhà của ông ở thành phố Ratnapura.

Các chuyên gia nhận định, tảng đá có màu xanh lam nhạt, giá trị ước tính lên tới 100 triệu USD trên thị trường quốc tế. Khối đá này nặng khoảng 510 kg hoặc 2,5 triệu carat và được đặt tên là "Serendipity Sapphire".

Chủ nhân may mắn của sapphire khổng lồ kể lại: "Người thợ đào giếng đã thông báo cho chúng tôi về một số viên đá quý hiếm phát hiện được. Sau đó, chúng tôi tình cờ phát hiện thêm khối đá quý khổng lồ này''.

Là một nhà kinh doanh đá quý gia truyền thế hệ thứ ba, ông Gamage đã thông báo với chính quyền về phát hiện này. Nhưng phải mất hơn một năm để làm sạch bùn đất và các tạp chất khác trước khi có thể tiến hành phân tích và chứng nhận.

Trong quá trình làm sạch, ông Gamage cho biết, một số viên đá nhỏ đã rơi ra khỏi khối lớn và chúng được xác nhận là sapphire sao chất lượng cao.

Thành phố Ratnapura được mệnh danh là thành phố đá quý ở vùng Sinhalese, đồng thời là thủ đô đá quý của Sri Lanka, nơi đã từng tìm thấy rất nhiều viên đá quý chất lượng.

Sri Lanka là nước hàng đầu thế giới về xuất khẩu sapphire và các loại đá quý khác.

Năm 2020, quốc gia Nam Á này thu về khoảng nửa tỉ USD thông qua việc xuất khẩu đá quý, kim cương cắt và đồ trang sức.

Tiến sĩ Gamini Zoysa, một nhà đá quý học nổi tiếng nói với BBC: "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một mẫu vật lớn như vậy trước đây. Nó có thể đã được hình thành cách đây khoảng 400 triệu năm".

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra khả năng rằng mặc dù mẫu vật có giá trị carat cao, nhưng không phải tất cả các viên đá bên trong khối đá này đều có chất lượng cao.

Phát hiện diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp đá quý của Sri Lanka đang bị thua lỗ do các đợt đóng cửa vì đại dịch COVID-19.

Thilak Weerasinghe, Chủ tịch Cơ quan Trang sức và Đá quý Quốc gia Sri Lanka, tuyên bố: "Đây là một mẫu sapphire sao đặc biệt, có lẽ là lớn nhất trên thế giới. Với kích thước và giá trị của nó, chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ thu hút quan tâm từ các nhà sưu tập hoặc bảo tàng tư nhân".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn