MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã phục hồi cần đến các địa điểm được chỉ định để theo dõi thêm 14 ngày nhằm ngừa tái nhiễm. Ảnh: Xinhua

Vũ Hán: Bệnh nhân hồi phục COVID-19 cách ly thêm 14 ngày ngừa tái nhiễm

HỒNG HẠNH LDO | 23/02/2020 08:55
Trung tâm phòng chống dịch bệnh ở Vũ Hán cho biết hôm 22.2, tất cả các bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã hồi phục cần đến những nơi được chỉ định để theo dõi thêm 14 ngày nhằm ngừa tái nhiễm.

Thành phố Vũ Hán - tâm dịch virus Corona (COVID-19) đang yêu cầu tất cả bệnh nhân xuất viện phải đến các địa điểm được chỉ định để cách ly thêm 14 ngày vì các nhà khoa học lo ngại virus có thể "xảo quyệt" và khó phát hiện hơn dự kiến ​​trước đây.

"Động thái này nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân và người nhà của họ", tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn lời ông Yang Zhanqiu, Phó chủ nhiệm Khoa Sinh học mầm bệnh tại trường Đại học Vũ Hán.

Động thái này đã được công bố sau khi phát hiện gần đây cho thấy một số bệnh nhân hồi phục có thể một lần nữa dương tính với chẩn đoán axit nucleic, tức họ vẫn còn nhiễm COVID-19.

Một bệnh nhân ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc, đã được xuất viện vào ngày 10.2 và đã cách ly 14 ngày. Tuy nhiên, vào ngày 19.2, bệnh nhân một lần nữa dương tính với virus và được đưa vào bệnh viện.

Kết quả kiểm tra cũng có thể đưa ra khác nhau phụ thuộc vào nơi lấy mẫu. Ví dụ, dịch mũi hoặc họng có thể âm tính, trong khi xét nghiệm phân vẫn có thể cho kết quả dương tính.

Truyền thông đưa tin ngày 19.2, ông Zhao Jianping, người đứng đầu một nhóm y tế ở Vũ Hán, kêu gọi thận trọng khi xuất viện cho bệnh nhân nhiễm COVID-19.

"Tôi có một bệnh nhân đã hồi phục nhưng lại bị nhiễm virus sau khi xuất viện", ông Zhao chia sẻ. Ngoài ra ông lưu ý, vài ngày sau đó, bệnh nhân bị sốt và axit nucleic được xét nghiệm dương tính, có thể trở thành nguồn lây nhiễm cho những người khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn