MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phiên bản BMP-3 mới với mô-đun chiến đấu Berezhok. Ảnh: Sputnik

Vũ khí Nga hiện đại: "Nữ hoàng của bộ binh" BMP-3

Song Minh LDO | 15/11/2021 20:05
Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 là vũ khí Nga được mệnh danh "Nữ hoàng của bộ binh" do cơ động, trang bị vũ khí mạnh, khả năng phòng vệ tốt và có thể lội nước.

Khai sinh từ thời Liên Xô

Theo Sputnik, công việc phát triển BMP-3 bắt đầu vào cuối thập kỷ 1970 như một bước tiếp theo của các mẫu xe chiến đấu bộ binh trước đó BMP-1 và BMP-2. Một trong những mục tiêu là khắc phục một số thiếu sót khách quan của BMP-1 và BMP-2.

Các kỹ sư của Kurganmashzavod (doanh nghiệp này hiện nay là thành viên doanh nghiệp Tổ hợp chính xác cao thuộc Tập đoàn Nhà nước Rostec) đã quyết định sửa đổi hoàn toàn thiết kế và một phần là cả khái niệm sử dụng xe chiến đấu bộ binh.

BMP-3 của Nga được gọi là “Nữ hoàng của bộ binh“. Ảnh: Sputnik
 

Thứ nhất, họ không bố trí động cơ và hộp số ở phía trước. Khoang máy BMP-3 nằm phía sau, giống như trong hầu hết các loại xe tăng.

Thứ hai, thân xe và khung gầm được thiết kế lại (khác biệt đáng kể so với BMP-1/2).

Thứ ba, kinh nghiệm vận hành BMP các loại trước trong quân đội đã chứng tỏ loại xe này phải có khả năng lội nước tốt hơn. BMP-1 và BMP-2 có thể làm điều đó nhưng chậm chạp, quay lại các bánh xích. BMP-3 bơi trên nước nhanh hơn, trang bị vòi phun mạnh mẽ.

Thứ tư, BMP là phương tiện chi viện hỏa lực toàn diện cho bộ binh trên chiến trường. Xe cần phải đối phó hiệu quả trước nhân lực và xe bọc thép đối phương. Do đó, BMP-3 được trang bị một tháp pháo, bao gồm pháo 100mm với thiết bị nạp đạn tự động 2A70, song song đó là pháo tự động 2A42 cỡ 30mm và súng máy 7,62mm.

Cơ số đạn dược: 40 quả đạn nổ phân mảnh cao 100mm, 8 tên lửa chống tăng và 500 quả đạn pháo 30mm. Hai khẩu súng máy 7,62 ly nữa được lắp vào thân xe, có thể khai hỏa đồng bộ từ đó nếu cần thiết. Tổng cơ số đạn của 3 khẩu súng máy là 6.000 viên.

Vũ khí trang bị còn có hệ thống ngắm bắn hoạt động trong các chế độ "ngày-đêm-sương mù-khói bụi" và bộ ổn định hai mặt phẳng. Kíp lái xe ở phiên bản tiêu chuẩn 3 người, chở theo từ 7-9 người lính.

Thứ năm, các kỹ sư nhận ra xe chiến đấu bộ binh phải có khả năng tự phòng vệ tốt hơn.

Thứ sáu, tiềm năng hiện đại hóa mạnh mẽ phải được tích hợp vào cỗ máy, điều này cũng sẽ giúp chế tạo ra các phiên bản chuyên dụng từ cấu hình cơ sở.

Năm 1987, BMP-3 được đưa vào trang bị và lần đầu tiên trình diễn trước công chúng tại cuộc duyệt binh ngày 9.5.1990. Các khách hàng nước ngoài tỏ ra chú ý đến chiếc xe mới, và điều này đã cứu BMP-3 trong những năm thập kỷ 1990 khó khăn nhất đối với Nga và ngành công nghiệp quốc phòng. 

Theo kênh truyền hình quân đội Nga Zvezda, ngoài các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, BMP-3 còn được biên chế cho quân đội của hàng chục quốc gia. Trong số đó có UAE (hơn 600 chiếc), Kuwait, Cyprus, thậm chí cả Hàn Quốc.

BMP-3 trong thành phần đoàn xe bọc thép tại thao trường Alabino. Ảnh: Sputnik
 

Tính đa năng

BMP-3 là phương tiện tương đối nhẹ. Trọng lượng chiến đấu - 18,7 tấn. Thân xe được làm từ hợp kim nhôm bọc thép, những đường hàn nối rất “khéo léo”. Đạn của kẻ địch không thể làm hỏng chúng, trong mọi trường hợp, chúng sẽ kẹt vào chính bộ giáp. Bản thân các tấm thân xe chịu được đạn xuyên giáp 30 mm.

Việc lắp đặt thêm các tấm lưới chắn và tấm giáp, cũng như lớp bảo vệ động năng (được thiết kế đặc biệt cho BMP-3) làm giảm đáng kể khả năng trúng đạn, ví dụ như từ súng phóng lựu. BMP-3 gần như là xe chiến đấu bộ binh duy nhất trên thế giới được trang bị thêm lớp giáp bảo vệ, giống như xe tăng.

Tháp pháo cũng được làm từ hợp kim nhôm bọc thép. Ngoài tháp pháo tiêu chuẩn, xe có thể được trang bị thêm một số mô-đun khác, tạo ra thiết bị chuyên dụng. Ví dụ, xe tên lửa chống tăng Khrizantema-S, xe pháo phòng không 57mm Derivashia-PVO, xe pháo tự hành Vena 120mm và xe sửa chữa bọc thép hạng nhẹ Beglyanka.

Xe bọc thép BT-3F. Ảnh: Sputnik
 

Hoặc thậm chí phiên bản xe bọc thép hoạt động quân sự ở Bắc Cực BT-3F, có thân rộng rãi hơn, có thể chứa 13 lính bộ binh, hệ thống sưởi ấm mạnh, trang bị các loại vũ khí khác nhau (thậm chí còn có xe không người lái trinh sát) và bản xích "trượt tuyết" rộng hơn.

Cuối cùng, việc lắp đặt trên BMP-3 một số hệ thống bổ sung giúp cải thiện "sức nổi" và khả năng tiếp cận không khí của động cơ, biến nó thành "xe chiến đấu của lính thủy đánh bộ" BMP-3F.

Xe chống tăng Khrizantema-S dựa trên BMP-3. Ảnh: Sputnik
 

Nhanh nhẹn và cơ động khắp mọi nơi

BMP-3 được dẫn động bằng động cơ diesel V10 đa nhiên liệu và hộp số thủy lực bán tự động. Chiếc xe 19 tấn tăng tốc lên 70km/h trên đường cao tốc và lên tới 10km/h khi bơi trên nước. Tầm hoạt động trên đường cao tốc là 600km (ít hơn khi chạy trên đường đất và địa hình).

Theo các chuyên gia, xét về sự cân bằng giữa chất lượng kỹ chiến thuật, không có loại nào tương tự hoàn toàn BMP-3 của Nga trên thị trường thế giới. Tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2021, diễn ra vào mùa hè ở ngoại ô Mátxcơva, công chúng đã được giới thiệu phiên bản xuất khẩu hiện đại hóa của BMP-3: Trang bị mô-đun chiến đấu Berezhok: Pháo tự động 2A42 cỡ 30mm, súng phóng lựu tự động AG-30M, bệ phóng tên lửa chống tăng Kornet-E.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn