MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân viên cứu hộ Pháp tìm kiếm nạn nhân và người sống sót giữa đống đổ nát của một tòa nhà ở khu phố Gemayzeh hôm 6.8, 2 ngày sau vụ nổ lớn ở cảng Beirut làm rung chuyển thủ đô của Lebanon. Ảnh: AFP.

Vụ nổ Lebanon: Sống sót kỳ diệu sau 30 giờ mất tích trên biển vì thảm kịch

Hải Anh LDO | 07/08/2020 08:50
30 giờ sau vụ nổ Beirut, Lebanon, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một người đàn ông còn sống trên biển. 

Vụ nổ lớn ở cảng Beirut, Lebanon ngày 4.8 khiến 137 người chết và hơn 5.000 người bị thương. Thống đốc Marwan Aboud cho biết, vụ nổ đã ảnh hưởng đến một nửa thành phố và khiến 300.000 người mất nhà cửa. 

Lực lượng cứu hộ Lebanon đã tìm thấy một người đàn ông còn sống trên biển 30 giờ sau khi thảm kịch kinh hoàng xảy ra tại cảng Beirut, theo Sputnik. 

Theo đó, công dân Lebanon Amin al-Zahed mất tích sau vụ nổ lớn. Một bức ảnh của người đàn ông này đã được đăng trên tài khoản Instagram được tạo để tìm kiếm những người mất tích.  Sau khi được tìm thấy, Amin al-Zahed đã được đưa vào Bệnh viện Đại học Rafic Hariri để điều trị. Chưa có thông tin về điều gì khiến nạn nhân có thể sống sót trên biển trong thời gian dài sau vụ nổ.

Amin al-Zahed không phải là nạn nhân duy nhất lực lượng cứu hộ cứu được sau vụ nổ chấn động ở Lebanon. Hôm 5.8,  một cô gái trẻ được kéo ra khỏi đống đổ nát 24 giờ sau vụ nổ. Hàng chục người vẫn đang mất tích. 

Một đội cứu hộ của Pháp làm việc tại hiện trường cho biết vẫn còn cơ hội để tìm thấy những người sống sót sau hơn 2 ngày kể từ khi vụ nổ xảy ra. 

Giới chức Lebanon cho hay, nguyên nhân nổ ở cảng Beirut là do 2.750 tấn amoni nitrat được lưu trữ không an toàn trong một nhà kho ở cảng từ năm 2013. Số hóa chất này được lưu kho từ một con tàu mang cờ Moldova gặp sự cố kỹ thuật. 

Một số quan chức cảng đã bị bắt trong quá trình điều tra vụ nổ Lebanon. Người đứng đầu cảng của Beirut nói rằng, nhân viên cảng từng viết thư cho người đứng đầu cơ quan tư pháp của Lebanon đề nghị được phép bán hoặc di chuyển số hóa chất nguy hiểm này đi. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn